Quảng bá hình ảnh Việt Nam qua nghệ thuật nhiếp ảnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với tình yêu nhiếp ảnh và dải đất hình chữ S, các nhiếp ảnh gia đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp của quê hương qua ống kính của mình. Nhiều tác phẩm ghi dấu tại các giải thưởng quốc tế đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam tới bạn bè khắp năm châu.
Tác phẩm “Vòng bạc của người Mông” của tác giả Thanh Miền.
Tác phẩm “Vòng bạc của người Mông” của tác giả Thanh Miền.

Những bức ảnh đạt giải thưởng quốc tế

Chỉ tính từ năm 2022 - 2023, nhiều bức ảnh của các nhiếp ảnh gia Việt Nam liên tiếp đạt các giải thưởng quốc tế với đề tài: di sản, điểm đến, danh thắng, di tích lịch sử; những khoảnh khắc cuộc sống, nét đẹp văn hóa của người Việt Nam; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch; các lễ hội, các hình thức văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống, nghệ thuật ẩm thực trên mọi vùng miền Tổ quốc. Các tác phẩm đều truyền tải thông điệp một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, nhiều cảnh đẹp và con người hiền hòa, mến khách.

Tác phẩm “Matrix of boats” được bấm máy bởi nhiếp ảnh gia Cao Nguyên Vũ đã giành giải nhất trong khuôn khổ giải thưởng Hamdan International Photography Award 2022. Cuộc thi nhiếp ảnh do Thái tử Dubai Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum trực tiếp chủ trì nhằm tôn vinh sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới. Theo nhiếp ảnh gia Cao Nguyên Vũ chia sẻ, bức ảnh “Matrix of boats” được anh chụp tại chính quê hương Quảng Ngãi của mình: “Đây là khoảnh khắc những chiếc thuyền của ngư dân đánh cá xếp hàng ngay ngắn, gọn gàng khi neo đậu vào bến bãi nhằm tránh siêu bão số 9 xảy ra năm 2020”.

Tại cuộc thi Drone Photo Awards 2022 được tổ chức dành cho các tác phẩm nhiếp ảnh được chụp từ trên cao bằng những thiết bị và phương tiện chuyên nghiệp, các tác phẩm “Thu hoạch cỏ bàng” (tác giả Nguyễn Hữu Bính), “Phơi bánh tráng” (tác giả Nguyễn Phước Hoài), “Phơi cói” (tác giả Nguyễn Linh Vinh Quốc), “Quây lưới bắt mực” (tác giả Nguyễn Tấn Tuấn), “Mùa bắt cá cơm” (tác giả Nguyễn Ngọc Thiện) đều đạt giải khuyến khích hạng mục Con người.

Tại cuộc thi nhiếp ảnh New World 2022, tác phẩm “Vòng bạc của người Mông” (tác giả Thanh Miền) đạt Huy chương Vàng; tác phẩm “Nấc thang mới” (tác giả Thanh Miền) đạt Huy chương Bạc. Đây là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên trong năm 2022 do Thổ Nhĩ Kỳ và Albania phối hợp tổ chức. Theo thống kê, BTC cuộc thi đã nhận được 855 bức ảnh đến từ 222 tác giả khắp nơi trên thế giới. Cả hai tác phẩm của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Miền đều được đánh giá là sự kết tinh cho vẻ đẹp vùng Tây Bắc, đặc biệt là hình ảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Cuộc thi ảnh quốc tế Sony 2022 đã công bố tác phẩm “Xe đạp và hoa” của tác giả Nguyễn Phúc Thành xuất sắc vượt qua hơn 170.000 tác phẩm ảnh đến từ 211 quốc gia và vùng lãnh thổ để giành Giải thưởng quốc gia. Hạng mục Giải thưởng quốc gia là sáng kiến do Tổ chức Nhiếp ảnh thế giới và Sony thiết lập nhằm hỗ trợ cộng đồng nhiếp ảnh địa phương trên toàn thế giới với tiêu chí thể hiện vẻ đẹp, sự sáng tạo và dấu ấn văn hóa quốc gia.

Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế năm 2023, do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức đã thu hút 1.079 tác giả đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. 12 tác giả đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đạt Huy chương Vàng, trong đó có 4 tác giả đạt Huy chương Vàng là người Việt Nam. Cụ thể, tác phẩm “Một đời gắn bó” (tác giả Đặng Kế Đức; “Trẻ em và mùa xuân” (tác giả Lê Thanh Sơn); “Summer Day - Ngày hè” (tác giả Nguyễn Thị Vân), “Ký ức thời gian” (tác giả Nguyễn Anh Tuấn).

Tại cuộc thi Nhiếp ảnh gia đại dương quốc tế 2023, bức ảnh “Vườn san hô Hòn Yến” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện đạt giải nhì ở hạng mục “Những rạn san hô trên thế giới”. Anh cũng là nhiếp ảnh gia người Việt duy nhất được vinh danh ở hạng mục này. Ngoài ra, bức ảnh “Cá nóc và cốc nhựa” của Nguyễn Ngọc Thiện cũng đoạt giải khuyến khích ở hạng mục “Chân dung động vật”. Bức ảnh được nam nhiếp ảnh gia chụp lại trong chuyến lặn biển ở quần đảo Nam Du, Kiên Giang.

Tình yêu quê hương qua ống kính

Có thể thấy, qua các bức ảnh vươn tầm quốc tế, các nhiếp ảnh gia mong muốn lan tỏa vẻ đẹp, góp phần gìn giữ, bảo tồn các giá trị bản sắc Việt.

Cách đây vài năm, những bức ảnh về rạn san hô Hòn Yến của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Thiện được giới thiệu trong hạng mục “Ảnh đẹp trong ngày” trên tạp chí National Geographic. Nhiếp ảnh gia tự hào chia sẻ hình ảnh đại dương Việt Nam tới bạn bè quốc tế. “Tôi tự hào khi có cơ hội chia sẻ vẻ đẹp của rạn san hô Hòn Yến lên bản đồ đại dương thế giới thông qua cuộc thi ảnh nhiếp ảnh đại dương Ocean Geographic”, Nguyễn Ngọc Thiện cho biết.

Trần Tuấn Việt, nhiếp ảnh gia sinh năm 1983 sở hữu rất nhiều bức ảnh về Việt Nam đăng trên các tạp chí, sách ảnh nước ngoài, tài liệu trực tuyến... Trong 5 năm qua, Trần Tuấn Việt đã có 199 hình ảnh trên nhiều nền tảng của National Geographic: tạp chí, sách ảnh, niên giám, newsletter và ảnh đóng góp cho dự án ảnh cộng đồng. Những hình ảnh được chụp trải dài dọc đất nước: Hà Giang, Sơn La, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Bình, Gia Lai, Bình Định…

Các tác phẩm của Trần Tuấn Việt cũng xuất sắc giành nhiều giải thưởng từ trong nước lẫn quốc tế. Anh cũng là người thực hiện dự án “Kỳ quan Việt Nam” do Google phối hợp với Tổng cục Du lịch (Việt Nam) triển khai trên Google Arts & Culture, hệ thống thư viện số lớn nhất thế giới. Trần Tuấn Việt còn được chọn là hướng dẫn viên trong tập phim “Outride Hanoi” thuộc series “Dare to Ride” của kênh truyền hình Discovery.

Mới đây, nhiếp ảnh gia Trần Tuấn Việt chia sẻ hình ảnh chụp hang Sơn Đoòng (Quảng Bình). Anh cho biết, đây là lần thứ 4 anh đến với Sơn Đoòng. Nhiếp ảnh gia trẻ sẽ tiếp tục thực hiện dự án ảnh “Vương quốc hang động Việt Nam” và mời thêm nhiều nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới về với quê hương mình. Trong hành trình đưa vẻ đẹp đất Việt đến với thế giới, Trần Tuấn Việt tự hào chia sẻ: “Mình vẫn sẽ tiếp tục thêm nhiều chuyến phiêu lưu để được chụp thêm nhiều ảnh, được tiếp xúc thêm nhiều con người Việt Nam và được đưa hình ảnh Tổ quốc mình tới bạn bè năm châu. Đây chính là đam mê của một người con đất Việt thể hiện tình yêu với quê hương mình”.

Đọc thêm