Quảng Bình: Công an huyện Quảng Ninh trắng đêm truy quét nạn “sa tặc” tung hoành

(PLVN) - Lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã dùng máy móc ngang nhiên khai thác cát trái phép tại các mỏ, lưu vực sông tại địa bàn huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình). Lực lượng Công an huyện này phải trắng đêm tổ chức mật phục, truy quét và đã gặp phải sự chống đối quyết liệt từ nạn “sa tặc” này.
Hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) còn tồn tại nhiều vi phạm pháp luật.
Hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) còn tồn tại nhiều vi phạm pháp luật.

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh về đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nên từ đầu năm 2020 đến nay, Công an huyện Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với các lực lượng liên ngành, tổ chức tăng cường hoạt động tuần tra kiểm soát đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và phát hiện 14 vụ khai thác cát trái phép với nhiều mức độ vi phạm khác nhau.

Một xã bắt 9 vụ vi phạm

Riêng tại xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh là địa bàn có hệ thống sông Nhật Lệ chảy qua, các đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường hoạt động tương đối phức tạp.

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - kinh tế - ma túy (CSĐTTP về HS-KT-MT), Công an huyện Quảng Ninh đã phối hợp với Công an xã Hàm Ninh tổ chức nắm bắt địa bàn, tuần tra mật phục và bắt quả tang 9 vụ với 9 đối tượng có hành vi khai thác cát trái phép.

Trong đêm 10, rạng sáng 11/3, lực lượng phối hợp đã triển khai nghiệp vụ trắng đêm và lúc 00h30 sáng 11/3 thì phát hiện ông Phạm Tiến Thành (SN 1977, trú ở thôn Phú Lộc, xã Gia Ninh, Quảng Ninh) đang múc cát trái phép trên tuyến sông Long Đại, đoạn qua thôn Trần Xá, xã Hàm Ninh với khối lượng quả tang là 8m3.

Công an xã Hàm Ninh lập hồ sơ xử lý đối tượng khai thác cát sạn trái phép.
 Công an xã Hàm Ninh lập hồ sơ xử lý đối tượng khai thác cát sạn trái phép.

Tiếp đó lúc 3h50 sáng, Trần Văn Thắng (SN 2000, cũng trú tại thôn Phú Lộc, Gia Ninh) bị lập biên bản vi phạm khi khai thác 13m3 cát trên tuyến sông Nhật Lệ, đoạn qua thôn Trường Niên. Rồi đến 4h30 sáng cũng trên tuyến sông này, là Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1997, trú thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh) với hành vi khai thác 6m3 cát lòng sông.

Cùng trên địa bàn xã Hàm Ninh, lực lượng công an tiếp tục tuần tra, mật phục trong nhiều đợt vào ban đêm và 21h50 tối 3/3, lực lượng này bắt quả tang tại thôn Trần Xá, bà Trần Thị Nhủ (SN 1978, trú thôn Hòa Bình, xã Tân Ninh) khai thác 2m3 cát lòng sông.

Riêng trong rạng sáng 17/3, lực lượng phối hợp nói trên tuần tra, phát hiện đến 5 trường hợp vi phạm gồm: Bùi Long (SN 1966, trú xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình); Nguyễn Văn Đỉnh (SN 1961, trú thôn Trần Xá, Hàm Ninh), Nguyễn Văn Tân (SN 1981, trú thôn Đông Cổ Hiền, xã Hiền Ninh); Thái Văn Thành (SN 1974, trú thôn Thạch Bàn, xã Phú Thủy, Lệ Thủy) và Võ Quyết Tiến (SN 1987, trú thôn Phú Cát, xã Lương Ninh).

Tất cả 5 vụ vi phạm trên đều diễn ra trên tuyến sông Nhật Lệ, đoạn qua thôn Trường Niên với hàng chục khối cát đã bị khai thác bất chấp quy định pháp luật.

Theo thượng tá Hà Xuân Ninh - Phó trưởng Công an huyện Quảng Ninh, đối với 9 vụ vi phạm trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Hàm Ninh, lực lượng phối hợp giữa Đội CSĐTTP về HS-KT-MT và Công an xã này đã thu giữ, yêu cầu hoàn thổ 46 khối cát khai thác trái phép và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng theo quy định của pháp luật.

Khó khăn truy quét

Cũng theo thượng tá Ninh, nhờ lực lượng Công an huyện tăng cường công tác nắm bắt địa bàn, tuần tra kiểm soát và mật phục để bắt quả tang nên tình trạng khai thác cát lòng sông trái phép đã giảm rõ rệt, được cấp ủy chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Kết quả ban đầu đó không chỉ thu được ở Hàm Ninh, mà còn trên nhiều địa bàn khác của huyện.

Hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) còn tồn tại nhiều vi phạm pháp luật.
Hoạt động khai thác cát làm vật liệu xây dựng tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) còn tồn tại nhiều vi phạm pháp luật. 

Cụ thể, ngoài địa bàn Hàm Ninh, 5 trường hợp khai thác cát trái phép ở các địa bàn khác trong huyện cũng bị bắt quả tang. Gần đây nhất là vào ngày 20/3, Đội CSĐTTP về HS-KT-MT Công an huyện Quảng Ninh đã phát hiện ông Lê Thanh Điền (SN 1977, trú tại thôn Tây, xã Võ Ninh) đang có hành vi khai thác cát trái phép tại khu vực mỏ Linh Lương (đã đóng cửa vào năm 2019), ở xã Gia Ninh.

Thời điểm phát hiện, có 23m3 khối cát đã bị khai thác trái phép nằm trên xe tải BKS 73C – 109.33. Lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện để điều tra và sau khi hoàn tất hồ sơ, đã quyết định xử phạt ông Điền 15 triệu đồng căn cứ theo điểm D, khoản 1, điều 44 thuộc Nghị định 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ về  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Đỉnh điểm sự quan tâm của dư luận là vào tối 17/3, khi lực lượng Công an xã Xuân Ninh tuần tra kiểm soát hoạt động khai thác cát trên sông Long Đại, thuộc địa phận thôn Xuân Dục 1, xã Xuân Ninh đã phát hiện thuyền của Đào Trọng Bằng (SN 1991), Đặng Xuân Ký (SN 1971) và Trần Đại Nghĩa (SN 1980), cùng trú ở Xuân Ninh có hành vi vi phạm.

Quá trình làm việc có đối tượng Nguyễn Minh Thảo (SN 1977, ở thôn Xuân Dục 2) đến chửi bới, xúc phạm rồi tấn công vào lực lượng công an. Đại úy Võ Đức Hải - Phó trưởng Công an xã Xuân Ninh đã nổ súng bắn chỉ thiên để trấn áp, yêu cầu Thảo dừng ngay hành vi chống đối nhưng đối tượng này không chấp hành tiếp tục tấn công liên tục vào đại úy Hải rồi bỏ trốn ngay sau đó.

Hiện đối tượng Thảo đã bị khởi tố, bắt tạm giam và vụ việc nghiêm trọng này vẫn đang trong quá trình điều tra, xử lý.

Đối tượng chống người thi hành công vụ Nguyễn Minh Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam.
 Đối tượng chống người thi hành công vụ Nguyễn Minh Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam.

Theo nhận định của chính quyền sở tại và lực lượng chức năng tại huyện Quảng Ninh, tình trạng khai thác cát trái phép thời gian qua tại địa bàn huyện này đã diễn ra khá phức tạp và gây nên nạn “chảy máu khoáng sản”. Thêm vào đó, nạn “sa tặc” tung hoành còn đe dọa đến an toàn tính mạng cũng như tài sản nhân dân khiến bà con địa phương có nhiều ý kiến bức xúc. Đặc biệt là tại các điểm xung yếu, lưu vực các tuyến sông khi luồng lạch thay đổi và xảy ra tình trạng sạt lở.

Dẫu vậy, để truy quét triệt để nạn “sa tặc” tung hoành trên địa bàn huyện Quảng Ninh, thượng tá Hà Xuân Ninh – Phó trưởng Công an huyện này thừa nhận, lực lượng chức năng sẽ còn gặp phải rất nhiều khó khăn trong thời gian tới do chế tài quy định về quy trình xử lý, xử phạt còn nhiều điểm bất cập.

“Thêm vào đó là thủ đoạn hoạt động của các đối tượng khai thác cát trái phép rất tinh vi, thường lợi dụng đêm tối và địa bàn đi lại khó khăn, hiểm trở để hút cát trái phép. Có nơi, các đối tượng còn bố trí cả người “canh gác” lực lượng chức năng để tiến hành khai thác trộm. Mặc dù vậy, trong thời gian tới, lực lượng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh đối với tình trạng vi phạm pháp luật này” – thượng tá Ninh khẳng định./.

Đọc thêm