Quảng Bình: Em trai chết cháy bất thường trong nhà chị gái ruột

(PLO) - Khi người dân nghe thấy tiếng la hét thất thanh và khói bốc lên từ nhà bà Ngà liền chạy đến thì thấy em trai bà này chết cháy trong nhà.
Ngôi nhà bà Ngà, nơi xảy ra vụ chết cháy bất thường của ông Lý. Ảnh: N.Hải
Ngôi nhà bà Ngà, nơi xảy ra vụ chết cháy bất thường của ông Lý. Ảnh: N.Hải

Tin từ nhiều cơ quan chức năng ở TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của ông Trần Anh Lý (50 tuổi, trú tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới) ngay trong nhà chị gái mình.

Theo hồ sơ từ cơ quan điều tra, khoảng 7h ngày 22/12, người dân xung quanh nghe thấy tiếng la hét thất thanh và khói bốc lên từ nhà vợ chồng bà Trần Thị Ngà (64 tuổi) và ông Trương Ngọc Hóa (58 tuổi, ngõ 65, đường Hữu Nghị, thuộc tổ dân phố 15, phường Bắc Lý) nên chạy đến và phát hiện ông Lý nằm chết cháy trong nhà này nên thông báo với cơ quan chức năng.

Ông Lý là em ruột bà Ngà. Ông đến nhà chị gái chơi từ sáng sớm cùng ngày.

Theo người dân địa phương, thời gian qua giữa ông Lý và bà Ngà đã xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp về đất đai.

Đọc thêm