Quảng Bình, Khăm Muồn và Nakhon Phanom bàn giải pháp đưa du lịch phát triển xứng tầm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hội nghị xúc tiến du lịch giữa ba tỉnh Khăm Muồn, Quảng Bình và Nakhon Phanom là diễn đàn, cơ hội cho các địa phương chia sẻ thông tin, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch cũng như tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa ba tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Khăm Muồn và Sở Du lịch-Thể thao Nakhon Phanom ký Bản ghi nhớ hợp tác.
Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Khăm Muồn và Sở Du lịch-Thể thao Nakhon Phanom ký Bản ghi nhớ hợp tác.

Ngày 30/8, tại tỉnh Khăm Muồn (CHDCND Lào) diễn ra hội nghị xúc tiến du lịch giữa ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan).

Đây là diễn đàn lần đầu tiên được tổ chức để chia sẻ thông tin, đẩy mạnh kết nối, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch cũng như tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác, tạo tiền đề để du lịch giữa ba tỉnh Quảng Bình - Khăm Muồn - Nakhon Phanom phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Quang cảnh hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch giữa ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan).

Quang cảnh hội nghị bàn giải pháp phát triển du lịch giữa ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn (Lào) và Nakhon Phanom (Thái Lan).

Theo đề xuất của Sở Du lịch Quảng Bình, ba tỉnh sẽ thành lập tổ công tác chung để duy trì kết nối thông tin; xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch hàng năm cụ thể, chi tiết; đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết tổ chức đoàn farmtrip, presstrip, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng sản phẩm du lịch chung bằng đường bộ giữa ba địa phương và các tỉnh khác.

Đồng thời kết nối, khai thác tuyến vận tải khách du lịch; xây dựng các trạm dừng chân, cụ thể hóa các nội dung hợp tác về bảo tồn các giá trị tài nguyên gắn với phát triển du lịch bền vững trong liên kết giữa Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) và Vườn Quốc gia Hin Nậm Nô (Khăm Muồn); nâng cao chất lượng nhân lực du lịch, hạ tầng du lịch...

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình phát biểu đề xuất các nội dung hợp tác.

Ông Nguyễn Ngọc Quý - Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình phát biểu đề xuất các nội dung hợp tác.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết, thế mạnh đặc biệt của Quảng Bình là phát triển du lịch, điều đó đã được các diễn đàn, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới đánh giá cao, là điểm đến hấp dẫn nhất Châu Á.

“Quảng Bình luôn mời gọi các nhà đầu tư triển khai các dự án nghỉ dưỡng cao cấp gắn với du lịch hang động, sự đa dạng về hệ sinh thái của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng; các tổ hợp nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí cao cấp ven biển; các sản phẩm du lịch mạo hiểm, du lịch biển, du lịch sinh thái, các sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử kết hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe…

Đây là điều kiện thuận lợi để ba tỉnh liên kết, hợp tác và nghiên cứu triển khai các dự án đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch cho thị trường Việt Nam, Lào, Thái Lan và các nước ASEAN”, ông Thắng chia sẻ.

Trong khuôn khổ các hội đàm song phương và đa phương, lãnh đạo ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn và Nakhon Phanom đã thống nhất thúc đẩy hợp tác liên kết vùng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư xây dựng các cơ sở, dự án du lịch, dịch vụ của nhau.

Sau hội nghị, ba tỉnh Quảng Bình, Khăm Muồn, Nakhon Phanom thống nhất sớm gặp gỡ, trao đổi chi tiết, thiết lập các kế hoạch cụ thể nhằm biến các tiềm năng về tài nguyên du lịch, lợi thế hạ tầng giao thông thành những dự án đầu tư, sản phẩm du lịch hấp dẫn, thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giữa các tỉnh nói riêng và đẩy mạnh quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia Việt Nam, Lào, Thái Lan nói chung.

Dịp này, Sở Du lịch Quảng Bình, Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch Khăm Muồn và Sở Du lịch-Thể thao Nakhon Phanom đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực du lịch trên các lĩnh vực bao gồm: Hợp tác quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác phát triển sản phẩm du lịch; hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch, phối hợp, hỗ trợ ngành kinh doanh du lịch để ba tỉnh phát triển xứng tầm trong thời gian tới.

Đọc thêm