Quảng Ngãi: Một công nhân nhà máy rác Lý Sơn rơi từ miệng lò xuống đất tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam công nhân ở nhà nhà máy xử lý rác Lý Sơn (Quảng Ngãi) sơ ý rơi từ miệng lò đốt xuống đất tử vong.
Nhà máy xử lý rác thải huyện đảo Lý Sơn, nơi xảy ra vụ công nhân tử vong.
Nhà máy xử lý rác thải huyện đảo Lý Sơn, nơi xảy ra vụ công nhân tử vong.

Ngày 23/11, tin từ huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), một công nhân của nhà máy xử lý rác Lý Sơn bị rơi từ miệng lò đốt xuống đất bên trong tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn chết người xảy ra vào lúc 16 giờ ngày 22/11. Nạn nhân sau đó được xác định là anh V.Q.N (SN 1976, trú huyện đảo Lý Sơn).

Ông Võ Xuân Danh, Phó Giám đốc nhà máy xử lý rác Lý Sơn cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh N. cùng nhiều công nhân khác đang vận hành nhà máy. Tuy nhiên, việc trèo lên miệng lò đốt của nhà máy không phải là nhiệm vụ của nạn nhân nhưng không hiểu vì lý do gì anh N. trèo lên miệng lò đốt rồi trượt tay rơi xuống đất. Khu vực anh N. rơi xuống có nhiều thanh sắt, do đó nạn nhân bị chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Theo ông Danh, nhà máy đã báo cáo sự việc đến cơ quan chức năng đồng thời phối hợp bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình tổ chức tang lễ. Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn (thuộc Công ty CP thương mại - xây dựng Đa Lộc) được đầu tư xây dựng năm 2016, với chi phí 14,7 tỷ đồng. Nhà máy rộng hơn 20.763 m2, xử lý rác thải với công nghệ lò đốt kết hợp chế biến phân hữu cơ và chôn lấp hợp vệ sinh.

Qua quá trình hoạt động, nhà máy này đã nâng công suất từ 15,5 tấn/ngày lên 25 tấn/ngày.

Đọc thêm