Quảng Ngãi tăng tốc, hoàn thành các công trình trọng điểm đúng hạn

(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm để về đích đúng hạn.

Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ngãi do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu vừa kiểm tra tiến độ thực hiện 3 dự án lớn, gồm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi; Nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường thành phố Quảng Ngãi; Cầu và đường nối từ trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh đến huyện Tư Nghĩa (Cầu Trà Khúc 3).

Đây là 3 công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi với tổng vốn đầu tư gần 1.300 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi có tổng diện tích sàn gần 10.000m2 (gồm trung tâm hội nghị 1.000 chỗ ngồi và các khu hành chính, chức năng...); khu trưng bày, hội chợ khoảng 25.000m2 và các hạng mục cây xanh, cảnh quan, bãi đỗ xe... Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương 200 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (chủ đầu tư), đến thời điểm này, khối nhà hội nghị và triển lãm đã thi công hoàn thành toàn bộ phần thô, hoàn thiện các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cấp thoát nước, điện chiếu sáng trong nhà; thi công lắp đặt phần nội thất và các trang thiết bị cơ bản hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang (giữa) kiểm tra thực tế dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

Khu hội chợ triển lãm ngoài trời đã thi công hoàn thành toàn bộ phần kênh N6, kênh nhánh N6-17; các hạng mục hệ thống thoát nước mưa, nước thải, điện chiếu sáng, sân đường nội bộ, cây xanh, thảm cỏ đạt 85%.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 10/3/2025 để phục vụ lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2025- 2030).

Trong khi đó, dự án nâng cấp, chỉnh trang trục đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường TP Quảng Ngãi do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP làm chủ đầu tư với tổng mức hơn 146 tỷ đồng, diện tích thực hiện khoảng 12,2ha.

Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo TP Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, tổng giá trị khối lượng dự án tại khu vực quảng trường đến nay đạt khoảng 35%.

Các hạng mục ở khu vực Quảng trường TP Quảng Ngãi đang được thi công.

Thành phố đang chỉ đạo chủ đầu tư đốc thúc các nhà thầu tập trung thi công hoàn thành các hạng mục ở khu vực quảng trường trước ngày 5/3/2025. Hoàn thành các hạng mục còn lại trong quý III/2025.

Còn dự án Cầu Trà Khúc 3 có tổng mức đầu tư 850 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài tuyến 2,55km, thời gian thực hiện năm 2022 - 2025. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XXI, diễn ra vào cuối năm 2025.

Theo báo cáo, hiện nay, giá trị khối lượng thực hiện đạt gần 90%. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án đạt gần 99%. Còn vướng hơn 1.100m2 đất trồng cây của một hộ dân ở huyện Sơn Tịnh.

Sau khi kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác tổ chức triển khai thi công các dự án của chủ đầu tư, đơn vị thi công và cơ quan, đơn vị liên quan.

Dự án cầu Trà Khúc 3.

Ông Giang nhấn mạnh, đây là các công trình phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh trong thời gian đến và là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI. Do đó, đề nghị chủ đầu tư các dự án cần tranh thủ thời tiết thuận lợi sau Tết Nguyên đán đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình, sớm bàn giao đưa vào sử dụng.

Đối với dự án Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh, bên cạnh những hạng mục chính, cần tạo mảng xanh, xây dựng cảnh quan thoáng mát, sạch đẹp xung quanh trung tâm để tạo điểm nhấn cho công trình, góp phần phát triển đô thị xanh. Dự án nâng cấp đường Phạm Văn Đồng và Quảng trường TP Quảng Ngãi là điểm nhấn quan trọng của TP và của tỉnh. Chủ đầu tư cần đầu tư hệ thống chiếu sáng ấn tượng, trồng cây xanh hợp lý, tạo mỹ quan đô thị và không gian cho người dân vui chơi, giải trí, sinh hoạt.

Đối với dự án cầu Trà Khúc 3, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, đây không đơn thuần là một công trình giao thông, mà còn là “chìa khóa” để phát triển kinh tế - xã hội hai bên bờ sông, mở ra cơ hội phát triển rất lớn cho hai huyện Tư Nghĩa và Sơn Tịnh. Do đó, sớm đưa công trình vào khai thác để phát huy hiệu quả đầu tư là trách nhiệm của tất cả các bên liên quan.

Đọc thêm