Theo ghi nhận của phóng viên tại một số đền, chùa, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, như: Chùa Ngọa Vân (TP Đông Triều); Chùa Long Tiên (TP Hạ Long); Đền Cửa Ông (TP Cẩm Phả); Chùa Cái Bầu, Đền Cặp Tiên (huyện Vân Đồn)… lượng khách tới chiêm bái rất đông nhưng tại đây, không có tình trạng chen lấn, xô đẩy; việc thắp hương cúng bái cũng được đảm bảo quy củ; không có hành vi xả rác bừa bãi hay chèo kéo du khách mua hàng; tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Qua đó, tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho du khách, Nhân dân khi tới chiêm bái, vãn cảnh đầu năm.
|
Đảm bảo tuyệt đối an toàn tại tất cả các điểm cho Nhân dân và du khách vui xuân. |
Ông Nguyễn Duy Thanh - Phó Ban Quản lý Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - đền Cặp Tiên, chia sẻ: cứ mỗi độ xuân về, đền Cửa Ông đón rất đông du khách về chiêm bái. Ban Quản lý đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phối hợp với các đơn vị, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố triển khai các phương án đảm bảo an toàn và văn minh lễ chùa đầu năm cho người dân.
Trong đó, đặc biệt chú ý đến các vấn đề về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, phân luồng giao thông… tạo không khí an tâm, an yên cho người dân đến chiêm bái. Tới nay, mọi người dân đều chấp hành nội quy quy định của đền, thực hiện nghiêm việc thắp hương, đốt vàng mã đúng nơi quy định, tạo được sự văn minh trong chiêm bái, lễ chùa đầu xuân.
|
Giao thông tại những khu vực dẫn vào điểm đền, chùa cũng được đảm bảo. |
"Các điểm thờ tự đều có chiến sĩ công an, ngoài mặc sắc phục ra còn mặc thường phục nữa. Lượng khách đến đây không chỉ là bách gia trăm họ mà còn có những du khách đến nên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mọi người đến chiêm bái.
Những ngày như thế này nhà đền có thể mở cửa đến đêm, khi nào hết khách thì thôi, để mọi người đến đều được dâng hương kính lễ những nhân thần đã có công cho quốc gia cho dân tộc cho đất nước", Phó Ban Quản lý Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông - đền Cặp Tiên cho biết thêm.
Trung tá Nguyễn Việt Hà, Công an xã Đông Xá (huyện Vân Đồn) cho biết: "Chúng tôi được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực đền Cặp Tiên. Để đảm bảo cho nhân dân du xuân an toàn, tổ công tác gồm có Công an huyện, Công an xã, an ninh cơ sở địa phương làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đỗ xe quy củ tại bãi, đảm bảo an ninh trật tự từ cổng đền đến bên trong đền.
Trong các ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết, lượng khách đến chiêm bái, lễ chùa rất đông, tuy nhiên tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo, không xảy ra tình trạng mất trật tự, trộm cắp, gây rối… đảm bảo được nhu cầu lễ chùa đầu xuân của Nhân dân và du khách.".
Bà Đinh Thị Ngọc (78 tuổi, ở phường Hùng Thắng, TP Hạ Long) cho biết: “Cứ mỗi dịp năm mới gia đình tôi cùng nhau đi đền, chùa cầu mong năm mới vạn sự cát tường, các con các cháu thêm gắn kết và yêu thương nhau hơn. Nhiều năm đi lễ như vậy nhưng tôi thấy an ninh trật tự luôn được đảm bảo tốt, tôi rất an tâm”.
Ông Nguyễn Hồng Thái (60 tuổi, ở phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) chia sẻ: “Đầu năm nào tôi cũng đưa gia đình đến đền, chùa thắp hương, dâng lễ, mong cầu bình an cho cả gia đình, xong rồi mới đi đâu thì đi. Sau khi đến chùa, cảm thấy có thêm nguồn lực tinh thần, thấy vững tâm hơn. Mặc dù rất đông người nhưng tôi thấy không có hiện tượng chen lấn xô đẩy, chèo kéo mua bán, đặc biệt nơi hóa vàng mã cũng rất quy củ nên tôi thấy yên tâm”.
Để phát triển du lịch tâm linh, thu hút khách du lịch, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã dành nhiều nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, tập trung bảo tồn, tôn tạo, phát huy hiệu quả giá trị văn hóa lịch sử các di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, Quảng Ninh chú trọng xây dựng tour, tuyến, điểm du lịch hợp lý, cải thiện hạ tầng giao thông dẫn vào các khu di tích, cũng như kiểm soát chặt chẽ công tác quản lý, tổ chức, thực hiện văn minh lễ hội tại tất cả các điểm du lịch, di tích, danh thắng.