Quay clip sai phạm tống tiền cảnh sát giao thông, tài xế bị vào tù

(PLO) - Bị cảnh sát giao thông xử lý vi phạm nhiều lần, Chu Hữu Thắng (SN 1975, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa) nảy sinh ý định đặt camera quay lén hình ảnh tiêu cực của cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ rồi thực hiện việc đe dọa, tống tiền.
Bị cáo Chu Hữu Thắng
Bị cáo Chu Hữu Thắng

Hôm qua (27/9), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Thắng về tội  “Cưỡng đoạt tài sản” mà bị hại của vụ án là anh Tạ Quang Hùng và Nguyễn Quang Hiểu- hai cán bộ thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội.

Theo cáo trạng, Thắng làm nghề lái xe từ năm 2001. Quá trình hành nghề, anh ta nhiều lần bị lực lượng CSGT xử lý vi phạm nên trong lòng rất bức xúc. Đầu tháng 12/2015, Thắng nảy sinh ý định mua camera ghi hình các cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ để phát hiện tiêu cực nhằm cưỡng đoạt tài sản của họ.

Để thực hiện việc này, Thắng đã tìm hiểu và đặt mua trên mạng Internet một chiếc camera có gắn thẻ nhớ với giá 1,1 triệu đồng. Đến giữa tháng 12/2015, Thắng đến bốt CSGT Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) đặt máy camera để quay lén. 

Sau khi có được hình ảnh thể hiện sai phạm của hai cán bộ CSGT, Thắng sao hình ảnh ra 2 thẻ nhớ rồi viết thư kèm số điện thoại gửi đến Đội CSGT số 3 cho hai người bị ghi hình. Trong thư, Thắng yêu cầu trong thời hạn hai ngày, CSGT phải gọi điện liên lạc với anh ta, nếu không sẽ gửi các clip hình ảnh sai phạm về đơn vị hoặc tung lên mạng Internet.

Nhận được thẻ nhớ chứa clip trên, lo sợ hình ảnh sai phạm được gửi cho lãnh đạo hoặc phát tán trên mạng, anh Hùng, anh Hiểu đã liên hệ với Thắng qua số điện thoại trong thư. Nhận được điện thoại của họ, Thắng yêu cầu anh Hùng phải đưa cho mình 30 triệu đồng, anh Hiểu 10 triệu đồng bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản trung gian mang tên Dương Minh Sơn. Tài khoản này do Thắng mới mở từ một chứng minh thư nhặt được trước đó.

Khi chưa nhận được tiền theo yêu cầu, Thắng thường xuyên gọi điện, nhắn tin đe dọa hai nạn nhân. Sau đó, anh Hiểu đã chuyển cho Thắng 10 triệu đồng theo yêu cầu. Đến ngày 22/1 anh Hùng và anh Hiểu đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của Thắng.

Căn cứ vào trình báo của 2 nạn nhân, Cơ quan điều tra đã phong tỏa, theo dõi số thẻ tín dụng của Thắng. Ngày 17/2, Thắng mang thẻ ra ATM để rút tiền thì bị bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Thắng thừa nhận diễn biến vụ việc đã khai tại CQĐT là đúng sự thật nhưng cho rằng số tiền nhận được của anh Hiểu là do được người này biếu để đi uống bia. Trước lời khai này, HĐXX liền hỏi Thắng: “Bị cáo đã giúp gì cho anh Hiểu mà được biếu 10 triệu đồng”. Thắng tiếp tục biện minh: “Bị cáo không hề có lời nào yêu cầu anh Hùng, anh Hiểu phải đưa cho mình số tiền như thế ạ”.

Trước những lời khai của Thắng, anh Hùng khẳng định 4 năm công tác chưa bao giờ gặp Thắng và khẳng định: “Tôi không biết bị cáo là ai. Anh ta hỏi tôi xem xong clip chưa rồi đòi tôi chuyển tiền”.

Giải thích về lý do chuyển 10 triệu cho Thắng, anh Hùng cho biết: “Cán bộ chiến sỹ có hiện tượng đơn từ gì là bị đình chỉ công tác, điều tra xác minh. Đây là điều không ai mong muốn. Tôi cũng sợ là anh ấy gửi lên phòng, cục. Trước mắt tôi sẽ bị đình chỉ công tác nên chấp nhận chuyển tiền”.

Nói lời sau cùng, Thắng tỏ ra thành khẩn và nói mong HĐXX xem xét, cho mình sớm được trở về với xã hội, gia đình. Kết thúc phiên tòa, Thắng bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên án 2 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Đọc thêm