Quôc hội thảo luận về hoạt động ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và Tư pháp

(PLO) - Hôm nay (25/7) dự kiến sẽ là một phiên họp khá "nóng" của Hội trường Diên Hồng, khi các ĐBQH  thảo luận về báo cáo của các vị trưởng ngành Công an, Kiểm sát, Tòa án và Tư pháp.
Kỳ họp thứ 8 - QH khóa XIII
Kỳ họp thứ 8 - QH khóa XIII
Mở đầu phiên họp sáng nay,  Bộ trưởng Bộ công an Trần Đại Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Tiếp đó,  Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;  Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao;  Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác thi hành án.
Sau khi các vị trưởng ngành trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án.  
Tiếp đó, các ĐB sẽ thảo luận ở hội trường về các vấn đề được trình bày trong báo cáo của các vị trưởng ngành. 
Hôm qua, cũng trong phiên họp được tổ chức công khai tại Hội trường, QH đã thảo luận về hai Dự án Luật dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp này, đó là Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản./.

Đọc thêm