Quốc vụ khanh Bộ Thông tin Campuchia qua đời vì COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Thông tin Campuchia thông báo Quốc vụ khanh Mao Ayuth đã qua đời ngày 15/4 vì COVID-19. Cùng ngày, Campuchia đã phong tỏa thủ đô Phnom Penh và các khu vực xung quanh thủ đô để ngăn chặn sự gia tăng đột biến của các trường hợp nhiễm virus corona.

Theo Khmer Times, ông Mao Ayuth qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Liên Xô-Khmer lúc 18h ngày 15/4.

Ông Mao Ayuth (77 tuổi) sống tại Sangkat Boeng Reang, Phnom Penh, đã nhận kết quả dương tính với COVID-19 từ ngày 5/4.

Không chỉ được biết đến với tư cách quan chức, ông Mao Ayuth còn là một đạo diễn phim nổi tiếng. Hai bộ phim nổi tiếng nhất của ông là The Crocodile (2003) và Luong Preah Sdech Korn (2016).

Theo Hãng tin Reuters, Campuchia đã áp lệnh phong tỏa Phnom Penh và các quận vệ tinh vào ngày 15-4 để ngăn đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại.

Theo lệnh này, đa số người dân bị cấm ra khỏi nhà trừ trường hợp đi làm, mua thức ăn hoặc tiếp cận dịch vụ y tế.

Cảnh sát đã đặt các điểm kiểm soát tại Phnom Penh trong ngày 15/4 và yêu cầu người lái xe máy cung cấp giấy tờ làm việc, căn cước công dân để được phép đi lại.

Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm cao, đêm ngày 14/4 (giờ địa phương), Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã quyết định cho phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao, tỉnh Kandal.

Quyết định phong tỏa của Chính phủ Campuchia cấm mọi hình thức tụ tập, trừ trường hợp các thành viên gia đình trong cùng một nhà; việc tổ chức tang lễ phải xin phép nhà chức trách.

Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh rằng việc thực hiện lệnh phong tỏa Phnom Penh và Takhmao là để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang lan rộng trong cộng đồng. Ông khẳng định: "Không hề thiếu thực phẩm, gạo, thịt và rau quả tại Phnom Penh trong thời gian thực hiện lệnh phong tỏa".

Thủ tướng Hun Sen yêu cầu Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng quan tâm đặc biệt việc cung cấp gạo và thực phẩm cho người nghèo. Ông cũng đề nghị Chính phủ mở kho dự trữ gạo để bán ra thị trường với giá bình ổn.

Ông cũng kêu gọi các nhà máy, cửa hàng, chợ bán thức ăn và nhu yếu phẩm áp dụng các biện pháp y tế, giữ giãn cách xã hội, tránh tình trạng quá đông người.

Những ngày qua, ngày càng nhiều công nhân làm trong nhà máy may mặc mắc COVID-19 ở Phnom Penh, đặc biệt tại Nhà máy Din Han. Hơn 600 công nhân đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính

Sáng ngày 16/4, Campuchia đã phát hiện 5.218 ca mắc Covid-19, trong đó có 2.319 trường hợp đã bình phục và có 36 trường hợp tử vong.