Quyền lợi của người dân thuê ki ốt cần được tôn trọng

Hầu hết 26 hộ kinh doanh đã không tự tháo dỡ ki ốt để bàn giao mặt bằng, nhưng sáng ngày 29/4/2011 toàn bộ dãy ki ốt của 26 hộ đã bị cưỡng chế trước sự ngao ngán của người dân. 

Theo đơn khiếu nại của 26 hộ dân, tổ 16, khu tập thể Nhà máy gỗ Cầu Đuống, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP.Hà Nội: Họ là những cán bộ, công nhân của Nhà máy gỗ Cầu Đuống đã nghỉ hưu, nghỉ chế độ 176 do nhà máy không có việc làm.

Đầu những năm 80 của thế kỷ trước, để động viên và tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân duy trì cuộc sống, Ban lãnh đạo Nhà máy đã cho phép các hộ khai thác phần diện tích đất hoang hóa thuộc khuôn viên Nhà máy để làm nơi kinh doanh, buôn bán.

Và được sự đồng ý của Ban lãnh đạo Nhà máy, các hộ đã phải tự xây dựng thành những ki ốt để bán hàng và tự đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế với Nhà nước.

Đến năm 2008, dãy ki ốt của Nhà máy được bàn giao cho UBND phường Đức Giang quản lý, theo đó UBND phường Đức Giang đã có thông báo về việc thuê ki ốt, quán bán hàng tại chợ diêm gỗ đối với các hộ. 

Thế nhưng bất ngờ, ngày 26/1/2011 hầu hết hộ kinh doanh đều nhận được Thông báo (không số) do Phó Chủ tịch UBND phường Đức Giang – Phan Việt Hưng ký về việc bàn giao mặt bằng tại chợ Diêm gỗ và chợ tạm Thanh Am. Theo đó, các hộ phải bàn giao mặt bằng cho Ban quản lý chợ trước ngày 2/2/2011.

Tá hỏa về thông báo này, tại một cuộc họp các hộ dân đã thắc mắc thì ông Phan Việt Hưng cho rằng, khu đất (dãy ki ốt) của các hộ thuộc dự án làm đường và không hề đả động gì đến quyền lợi của các hộ kinh doanh đã hàng chục năm tại đây?.

Mặc dù kiến nghị của hầu hết các hộ kinh doanh chưa được giải quyết thỏa đáng, thì ngày 15/4/2011, 26 hộ lại nhận được Thông báo của UBND quận Long Biên về việc di chuyển các ki ốt chuyển vào chợ Diêm Gỗ và phá dỡ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 20/4/2011, nếu hộ nào không tự giác chuyển và bàn giao mặt bằng sẽ bị cưỡng chế theo quy định…

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hầu hết các hộ kinh doanh đều bức xúc trước cách làm của UBND phường Đức Giang và UBND quận Long Biên khi chưa xem xét đến quyền lợi của các hộ kinh doanh một cách thấu đáo, cũng như phương án đối với 26 đang kinh doanh tại đây. Họ cho rằng, người dân thì luôn chấp hành pháp luật, nhưng dường như các cấp chính quyền ở đây đã thiếu tôn trọng họ!?

Trong việc này, đáng lẽ các cấp chính quyền phải xem xét nguồn gốc sử dụng đất, cũng như việc đầu tư xây dựng ki ốt của các hộ, đồng thời phải ưu tiên, lên phương án và sắp xếp vị trí cho 26 hộ kinh doanh trước, chứ không thể dùng thông báo một cách thiếu trách nhiệm được. Thông báo số 49/TB-UBND ngày 18/4/2011 của UBND phường Đức Giang “về việc đăng ký thuê ki ốt trong chợ Diêm Gỗ để kinh doanh” với nội dung:…

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các hộ kinh doanh, UBND phường Đức Giang thông báo và yêu cầu 26 hộ kinh doanh tại các ki ốt khu vực ngách 528/20 (ngõ 486) Ngô Gia Tự, phường Đức Giang có nhu cầu sử dụng ki ốt liên hệ đăng ký thuê ki ốt trong chợ tạm Diêm Gỗ thông qua Ban quản lý chợ để sắp xếp. Sau ngày 20/4/2011 nếu hộ nào không đăng ký UBND phường và Ban quan lý chợ không chịu trách nhiệm về quyền lợi của các hộ… 

Do chưa được giải quyết thảo đáng, nên hầu hết 26 hộ kinh doanh đã không tự tháo dỡ ki ốt để bàn giao mặt bằng, nhưng sáng ngày 29/4/2011 toàn bộ dãy ki ốt của 26 hộ đã bị cưỡng chế trước sự ngao ngán của người dân. 

PV

Đọc thêm