Reuters viết về kế hoạch khôi phục du lịch Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Việt Nam đang lên kế hoạch từ tháng 12 để mở cửa trở lại các điểm du lịch trọng điểm cho du khách được tiêm chủng từ các quốc gia được coi là có nguy cơ COVID-19 thấp. 
Đèn lồng treo trên một con phố ở phố cổ Hội An - di sản thế giới UNESCO. Ảnh: Reuters (chụp ngày 25/6/2015)
Đèn lồng treo trên một con phố ở phố cổ Hội An - di sản thế giới UNESCO. Ảnh: Reuters (chụp ngày 25/6/2015)

Hôm thứ Tư, Reuters đưa tin, Việt Nam đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ khi bắt đầu đại dịch trong nỗ lực ngăn chặn COVID-19, với một số thành công ban đầu. Tháng trước, Việt Nam thông báo sẽ mở cửa trở lại đảo nghỉ dưỡng Phú Quốc cho những du khách đã tiêm vaccine từ tháng 11.

Từ tháng 12, Việt Nam cũng sẽ cho phép khách du lịch từ các quốc gia được phê duyệt đến thăm Di sản thế giới UNESCO Vịnh Hạ Long và Hội An, thành phố cao nguyên Đà Lạt và điểm đến bãi biển Nha Trang.

"Chúng tôi chỉ mở cửa khi nó thực sự an toàn. Chúng tôi đang tiến từng bước, thận trọng nhưng linh hoạt để thích ứng với các tình huống thực tế của đại dịch", Reuters trích dẫn tuyên bố của Chính phủ Việt Nam.

Theo Reuters, động thái này giống như các bước ở nước láng giềng Thái Lan, vào tháng tới sẽ mở rộng các địa điểm trong kế hoạch thí điểm để cho phép du khách đã tiêm chủng.

Lượng khách nước ngoài đến Việt Nam giảm xuống còn 3,8 triệu vào năm ngoái, giảm từ 18 triệu vào năm 2019, khi doanh thu từ du lịch là 31 tỷ USD, tương đương 12% GDP.

"Quốc gia này đang cố gắng tăng tốc độ tiêm chủng COVID-19 để dần khôi phục lại hoạt động sản xuất. Ngành du lịch vốn chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam và đặt mục tiêu khôi phục hoàn toànvào tháng 6 năm sau" - Reuters cho biết.

Đọc thêm