Rộ tin cháu trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un suýt bị ám sát

(PLO) - Tờ Telegraph của Anh dẫn các nguồn tin cho biết, 2 thành viên của một nhóm ám sát người Triều Tiên đã bị bắt giữ tại Bắc Kinh, Trung Quốc khi đang lên kế hoạch sát hại ông Kim Han-sol - con trai ông Kim Jong-nam đã bị đầu độc tại sân bay của Malaysia hồi tháng 2 vừa qua.
Người được cho là Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam.
Người được cho là Kim Han-sol, con trai ông Kim Jong-nam.

Theo Telegraph, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin Triều Tiên cho biết, các nhân viên đặc nhiệm thuộc đội trinh sát Triều Tiên đã được cử tới Trung Quốc để loại trừ Kim Han-sol.

“Tuy nhiên, một số người trong nhóm hồi tuần trước đã  bị Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc bắt giữ và hiện đang bị điều tra tại các cơ sở ở bên ngoài Bắc Kinh”, nguồn tin cho hay.

Theo nguồn tin này, 7 điệp viên đã tham gia kế hoạch sát hại Kim Han-sol – cháu trai của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Song, hiện không rõ những người còn lại trong nhóm đang ở đâu.

Tờ Telegraph cũng cho rằng giới chức Trung Quốc được cho là đã phát hiện âm mưu sát hại nói trên trong quá trình thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ Đại hội Đảng vừa diễn ra tại Bắc Kinh. 

Thông tin về âm mưu ám sát ông Kim Han-sol được đưa ra trong lúc 2 phụ nữ, bao gồm 1 người Việt Nam và 1 người Indonesia đang phải ra hầu tòa tại Malaysia về cáo buộc giết cha của ông này. 

Các nguồn tin cho hay, sau cái chết của cha, Kim Han-sol đã được một tổ chức đưa đi trốn cùng với mẹ và em gái. 

Trong một đoạn video được đưa ra sau vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong Nam, Kim Han-sol đã cảm ơn những người đã giúp ông trốn tới một nước khác nhưng không tiết lộ là nước nào./.