Rơi thang máy, Lotte Center Hà Nội ngụy biện: “quá hiện đại”

(PLO) - Lotte Center Hà Nội vừa mới hoạt động, thang máy  đã “rơi tự do” từ tầng 63 xuống tầng 29 rồi mắc kẹt tới 40 phút mới.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Thang máy “rơi” vì thiết bị an toàn... quá xịn! 
Giải thích về hiện tượng này, ông Lee Chong Hee - Phụ trách kỹ thuật thang máy tại tòa nhà Lotte - cho biết, chiếc thang máy xảy ra sự cố tại dự án Lotte  Centre  Hanoi là 1 trong 30 thang máy đang được vận hành tại đây, hoạt động với tốc  độ 360m/phút.  Thời điểm xảy ra sự cố, thang máy đang di chuyển với tốc độ thông thường, đột nhiên thiết bị cảm biến nhận thấy có hiện tượng bất thường nên thiết bị an toàn MOSIS đã được bật và điều khiển buồng thang giảm tốc, tự động dừng lại ở tầng 29, khiến 7 khách trong thang bị kẹt tạm thời. 
Sau đó, khi nhân viên kỹ thuật của hãng Schendler - đơn vị cung cấp thang máy cho dự án - không thành trong nỗ lực đưa thang về chế độ bình thường mới sử dụng chế độ điều khiển thủ công để đưa thang máy di chuyển từ tầng 29 xuống đến tầng 1, mất khoảng 25 phút, để đưa khách hàng ra ngoài. 
Giải thích thêm về cơ chế kích hoạt của bị thiết bị an toàn MOSIS, ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Chi nhánh Cty Schindler tại Hà Nội và cộng sự cho  biết, có ba nguyên nhân cơ bản khiến thiết bị này kích hoạt, đó là thang máy sai lệch vị trí, sai lệch vận tốc, thang hoạt động không ổn định. Tuy nhiên, trường hợp xảy ra tối 25/9 là hi hữu, và hiện các bên liên quan đang tiếp tục điều tra để xác định được nguyên nhân chính xác. Ước đoán, thiết bị này đã được kích hoạt trước khi dừng khoảng 6 giây, tương đương với quãng đường gần 40m.
Chiếc thang máy gặp sự cố đã vận hành cả tháng nay. “Lotte khẳng định thang máy của khách sạn Lotte không xảy ra  hiện tượng rơi tự do hay sự cố mất an toàn nào gây thiệt hại về người - đại diện Lotte Center Hanoi nói - Chúng tôi sẽ tiến hành rà soát lại toàn bộ hệ thống thang máy tại tòa nhà và hứa sẽ không có sự việc lần thứ hai xảy ra tại công trường này”. Vị đại diện của Lotte Center Hà Nội cũng phủ nhận thông tin sự cố thang máy do chập điện.
Đại diện Lotte đang giải thích về sự cố thang máy
Đại diện Lotte đang giải thích về sự cố thang máy 
Được trao Giải thưởng Công trình chất lượng trước khi khai trương chính thức
Lotte Center Hà Nội là một trong những tòa nhà cao và sang trọng nhất Hà Nội, nằm ở mặt đường Liễu Giai - Đào Tấn, là tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại cao cấp. Tòa nhà có kinh phí đầu tư xây dựng 400 triệu USD và chính thức khai trương ngày 2/9.
Như PLVN đã đưa tin, khoảng 20h45 ngày 25/9, một thang máy trong tòa nhà Lotte (Hà Nội) rơi tự do rồi kẹt lại, khiến 7 người bị mắc kẹt phía trong. Hơn 40 phút sau, những người bị nhốt bên trong thang máy mới được đưa ra ngoài trong sự hoảng sợ. Thông tin trên khiến các “thượng đế” hoang mang và có chút e ngại khi tìm đến tòa nhà cao nhất nhì cả nước này.
Chị Đặng Thị Thu Vân (33 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: Vào khoảng 20 giờ 45 phút, chị cùng 6 người khác bước vào thang máy ở tầng 65 khu khách sạn của tòa nhà Lotte (nằm trên đường Đào Tấn, Hà Nội). Khi xuống đến tầng 63, bất ngờ thang máy rơi tự do đến tầng 29 rồi dừng lại. Sự việc xảy ra khiến chị Vân và những người trong thang máy vô cùng hoảng sợ. Lập tức, mọi người liên lạc bằng điện thoại cho quản lý và nhân viên tòa nhà để cầu cứu. Hơn 40 phút sau, những người bị mắc kẹt trong thang máy mới được đưa ra ngoài trong sự hoảng sợ. 
Thượng đế” hoang mang
Thông tin thang máy của tòa nhà Lotte bị trục trặc, rơi tự do khiến nhiều người quan tâm, đặc biệt là những “thượng đế” vẫn thường xuyên tìm đến tòa nhà cao nhất nhì cả nước này. Thậm chí,  nhiều “thượng đế” đang có mặt ở tòa nhà này bày tỏ sự e ngại khi đi thang máy. Trao đổi với PV, một “thượng đế” thường xuyên đến mua sắm ở tòa nhà Lotte cho biết: “Tôi cũng mới nghe thông tin thang máy của tòa nhà Lotte gặp sự cố. Cũng may là tôi hay đi cầu thang bộ, cũng chẳng mấy khi đi thang máy. Tòa nhà này mới đi vào hoạt động mà lại xảy ra chuyện như vậy, khách hàng chúng tôi cũng thấy sợ nếu có việc mà đi lên đó”.
Có thể nói, sự e ngại của các “thượng đế” không phải là không có cơ sở. Bởi vì tòa nhà Lotte là một trong những tòa cao ốc hiện đại, gồm tổ hợp văn phòng, trung tâm thương mại cao cấp. Vì vậy, đây là một địa điểm thu hút nhiều “thượng đế” tìm đến. Nhưng điều đáng nói, tòa nhà có kinh phí đầu tư xây dựng 400 triệu USD này vừa được khai trương ngày 2/9. 
Chính vì vậy, sự cố này khiến nhiều khách hàng có ý định không tìm đến địa điểm hấp dẫn này nữa. Chị Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1975, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết: “Trước đây gia đình tôi cũng hay đến tòa nhà Lotte để ăn uống, giờ nghe tin thang máy rơi tự do hơn 30 tầng như thế mà sợ quá. Chắc giờ nhà tôi chẳng dám đến đó nữa...”. 
Hà Cường

Đọc thêm