Rộn rã sắc hoa Tớ dày miền sơn cước Mù Cang Chải

(PLVN) -  Hoa Tớ dày người xuôi gọi là đào rừng, người thượng gọi là “Pằng Tớ dày”, là biểu trưng của Mù Cang Chải bởi sức sống mãnh liệt. Cùng với Cải vàng, Tớ dày trở thành tín hoa báo hiệu mùa xuân miền sơn cước.
Khi sắc thắm Tớ dày nhuộm đỏ cánh rừng cũng là lúc du khách tìm đến Mù Cang Chải đón xuân. Ảnh: Thanh Miền.

Tối 24/12, lễ hội hoa Tớ dày năm 2022 với chủ đề “Sắc thắm Tớ dày Mù Cang Chải” được khai mạc với những tiết mục nghệ thuật ghi đậm dấu ấn văn hóa Tây Bắc. Đây là lần đầu tiên huyện Mù Cang Chải - Yên Bái tổ chức lễ hội hoa mang đặc trưng riêng của miền sơn cước, hòa trong không khí đón chào năm mới 2023.

Chương trình khai mạc chính thức mở ra chuỗi hoạt động đa dạng, đậm đà bản sắc, mang lại những trải nghiệm hấp dẫn, ý nghĩa cho du khách như điểm cảnh tổ chức Lễ hội hoa Tớ dày, triển lãm ảnh nghệ thuật "Sắc thắm hoa Tớ dày”, Giải đánh quay người Mông huyện Mù Cang Chải, "Hành trình săn mây - Khám phá hoa Tớ dày Mù Cang Chải”, cùng các tour du lịch trải nghiệm ngắm hoa Tớ dày, Chợ xuân Mù Cang Chải.

Phát biểu khai mạc, bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải nhấn mạnh về những tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch của địa phương, đồng thời giới thiệu về loài hoa Tớ dày đặc trưng riêng có của mùa xuân vùng cao và ý nghĩa của việc tổ chức Lễ hội.

Hoa Tớ dày là loài hoa mang nhiều ý nghĩa, đối với người Mông, hoa Tớ dày là một biểu tượng của mùa xuân, báo hiệu một sự khởi đầu mới tràn đầy sức sống.

Ông Nông Việt Yên, Bí thư huyện ủy Mù Cang Chải cho biết, Lễ hội hoa Tớ dày huyện Mù Cang Chải là một trong những hoạt động ý nghĩa hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện trong giai đoạn 2021 - 2025.

"Lễ hội hoa Tớ dày Mù Cang Chải được tổ chức nhằm giới thiệu, tôn vinh, quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch, các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, bản sắc dựa trên việc khai thác hiệu quả vẻ đẹp của cảnh sắc giao mùa và không khí chuẩn bị vui xuân đón Tết cùng các lễ hội đầu xuân của đồng bào dân tộc Mông", Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải nhấn mạnh.

Đối với người Mông, Tớ dày chính là tín hoa báo hiệu mùa xuân mới, khép lại một năm lao động vất vả để gia đình xum vầy đón năm mới. Ảnh: A Lù.

Lễ hội Hoa Tớ dày được tổ chức nhằm hiện thực hóa chương trình xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch trong giai đoạn 2021 - 2025. Ảnh: A Lù.

Khi Tớ dày khoe sắc đón xuân, nam thanh nữ tú Mù Cang Chải cũng xúng xính trong trang phục truyền thống đón vận hội mới. Ảnh: A Lù.

Băng giá mùa đông phủ trắng núi rừng nhưng chỉ một làn nắng lướt qua Tớ dày lại vươn mình thức giấc, khoe sắc đón xuân. Ảnh: Thanh Miền.

Tớ dày mọc tự nhiên ở nhiều nơi thuộc Mù Cang Chải như Nậm Khắt, Púng Luông, Dế Zu Phình, Lao Chải, dọc suối Nậm Kim, tuy nhiên Tớ dày mọc nhiều hơn cả trên đỉnh Trống Páo Sang của xã La Pán Tẩn. Ảnh: Thanh Miền.

Người dân địa phương đã nhân giống Tớ dày, đem về trồng thành hàng rào trên nương rẫy và quanh nhà. Ảnh: Thanh Miền

Hoa Tớ dày được xem là biểu trưng của Mù Cang Chải bởi sức sống mãnh liệt giống người dân bản xứ. Ảnh: Thanh Miền.

Bên cánh rừng đỏ thắm sắc Tớ dày, những thửa ruộng bậc thang vàng ruộm sắc cải dầu rung rinh khoe sắc chào xuân. Ảnh: Thanh Miền.

Nét xuân an yên, nhẹ nhàng, thư thái trở thành "lá bùa" kéo du khách đến vùng đất của sơn nữ gùi lưng hoa cải vàng, nép mình bên Tớ dày. Ảnh: Thanh Miền.

Đọc thêm