Rộn ràng Ngày Pháp luật ở Thanh Hóa

(PLO) - Ngay sau khi Bộ Tư pháp và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 
UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích
UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen cho cá nhân, tổ chức có thành tích
Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Hoàng Văn Hoằng; Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến cùng đông đảo lãnh đạo các ban, ngành, nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tham dự sự kiện này. 
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Việc nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tôn trọng trật tự, kỷ cương là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, vì vậy cần phải coi trọng cả việc xây dựng và tổ chức thực thi pháp luật. Ngày Pháp luật không chỉ nhằm tôn vinh, nâng cao nhận thức về Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, tự giác chấp hành thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và toàn xã hội mà còn là yếu tố tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, của kỷ cương, phép nước.
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị mỗi người dân cần tích cực, chủ động tìm hiểu Hiến pháp và pháp luật để thi hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, góp phần tạo chuyển biến căn bản trong ý thức và lối sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội. 
Nhân dịp này, UBND tỉnh Thanh Hóa chính thức phát động cuộc thi viết: “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh. Tại buổi lễ, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thực thi pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật. 

Đọc thêm