Phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực: Phải phát hiện từ sớm, từ xa

(PLVN) - Làm việc với Ban Cán sự Đảng một số cơ quan, các Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực yêu cầu chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn… để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hơn nữa chất lượng phát hiện nguồn tin tội phạm

Hôm qua (10/11), Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC làm Trưởng Đoàn đã chủ trì Hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Ban Cán sự Đảng (BCSĐ) Kiểm toán Nhà nước (KTNN).

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị.

Trong 10 năm qua (từ năm 2011 đến năm 2021), BCSĐ KTNN đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quán triệt, triển khai cũng như tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, TC nói chung; công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm nói riêng.

Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên đề đối với công tác PCTN, TC còn ít. Kết quả phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm của cấp ủy, tổ chức đảng qua công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phát hiện của các đơn vị; qua giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ chưa nhiều. Việc kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua kiểm toán có lúc, có việc chưa tương xứng với tính chất, mức độ sai phạm…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị BCSĐ KTNN tăng cường vai trò, trách nhiệm và tính nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của từng cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác PCTN, TC; đẩy mạnh cải cách hành chính, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chuyên môn… để phát hiện từ sớm, từ xa các hành vi sai phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, cần đặc biệt quan tâm, chú trọng xây dựng kế hoạch kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để tiến hành kiểm toán, nâng cao chất lượng công tác phát hiện tội phạm thông qua hoạt động kiểm toán. Thường xuyên kiểm tra, thẩm tra kế hoạch kiểm toán, báo cáo kiểm toán; kịp thời phát hiện các vi phạm trong hoạt động kiểm toán nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phát hiện nguồn tin tội phạm; cần nhận diện các dấu hiệu của tội phạm thường gặp trên các lĩnh vực để nâng cao chất lượng phát hiện tội phạm trong quá trình kiểm toán…

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra số 4 đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả kiểm tra tại BCSĐ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Kết quả kiểm tra cho thấy, việc lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác tự kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với các ngân hàng thương mại có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Số vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm chuyển sang Cơ quan điều tra xử lý còn ít, chưa phản ánh đúng thực chất tình hình. Công tác giám định đối với một số vụ án, vụ việc chưa kịp thời, gặp nhiều khó khăn…

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu BCSĐ NHNN tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Bảo đảm nguyên tắc mọi tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm nói chung, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực nói riêng đều phải được tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật với quan điểm “không ngừng, không nghỉ”; “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nội bộ; kịp thời khắc phục các hạn chế, sai phạm đã chỉ ra; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để có các biện pháp thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí, nhất là trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn

Cũng trong ngày 10/11, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn kiểm tra. Cùng dự Hội nghị có Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả kiểm tra cho thấy, BTV Thành ủy Hà Nội, nhất là từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, TC nói chung, công tác phát hiện, chuyển giao nguồn tin về tội phạm nói riêng, công tác giám định và định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực cũng có những chuyển biến tích cực. Trong đó, Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, giám sát để phát hiện, kiến nghị, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Ngoài ra, thành phố cũng quan tâm chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm; đưa 53 vụ án, vụ việc vào diện BTV Thành ủy theo dõi, chỉ đạo; đến nay đã xử lý dứt điểm 44 vụ việc…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tại TP Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Kết luận buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc yêu cầu BTV Thành ủy Hà Nội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, Hà Nội cần tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra công tác PCTN, TC nói chung và công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm… nói riêng. Từ đó kịp thời phát hiện, xử lý từ đầu các vi phạm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cá nhân, tập thể sai phạm theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, TC.

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm sẽ chuyển ngay cơ quan điều tra, không chờ đến lúc kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm liên quan đến cán bộ diện cấp ủy quản lý thì chuyển hồ sơ đến Ủy ban Kiểm tra và thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, TC để chỉ đạo xử lý.

Thành ủy Hà Nội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, tích cực, chủ động hơn trong phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao, giải quyết nguồn tin về tội phạm về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực với yêu cầu tất cả nguồn tin về tội phạm phải được chuyển giao, tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định của pháp luật; nâng cao năng lực của các cơ quan điều tra, thanh tra, kiểm toán, thuế, hải quan, quản lý thị trường trong quá trình chuyển giao, xử lý nguồn tin về tội phạm tham nhũng, kinh tế. Thành ủy chỉ đạo nghiêm túc việc rà soát lại các kết luận thanh tra, kiểm tra đã ban hành; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN TC theo dõi, chỉ đạo. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố chủ động phối hợp tốt hơn trong công tác giám định, định giá tài sản trong các vụ án, vụ việc kinh tế, tham nhũng, tiêu cực…

Đọc thêm