Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(PLVN) - Tính tới thời điểm hiện tại, các đơn vị, lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành, phục vụ và các hoạt động trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (ĐBP) (7/5/1954 - 7/5/2024) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chu đáo, tỉ mỉ, sát, đúng theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng (BQP). Công tác chuẩn bị đã hoàn tất.
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình hợp luyện. (Ảnh trong bài: Hà Khánh).
Khối nữ sĩ quan gìn giữ hòa bình hợp luyện. (Ảnh trong bài: Hà Khánh).

Bảo đảm tốt công tác hậu cần

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần (TCHC) cho biết, với giai đoạn 1 huấn luyện tại đơn vị, TCHC đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức bảo đảm hậu cần theo kế hoạch, tập trung khám sức khỏe, kiện toàn các tổ chức bảo đảm hậu cần. Trong giai đoạn 2 hợp luyện khu vực, TCHC bảo đảm ăn, ở cho hơn 3.300 cán bộ, chiến sĩ; bảo đảm quân nhu, quân trang, quân y, vận tải, xăng dầu, doanh trại cho các hoạt động.

TCHC đã công bố Quyết định thành lập Bệnh viện (BV) Dã chiến cấp 2 do BV Quân y 354 đảm nhiệm, có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá, phân loại, cấp cứu, thu dung, chăm sóc, điều trị người bị bệnh, bị thương và sẵn sàng hỗ trợ hệ thống y tế địa phương tham gia phòng, chống dịch bệnh, phối hợp tham gia cứu trợ cộng đồng khi được yêu cầu.

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, các thầy thuốc quân y của các BV thuộc TCHC sẽ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực TP ĐBP và huyện Điện Biên Đông.

Đại tá Đỗ Văn Hậu, Phó Cục trưởng Cục Quân nhu cho biết, căn cứ kết luận của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu tại Hội nghị rút kinh nghiệm hợp luyện ngày 4/4/2024, Cục Quân nhu đã báo cáo thông qua mẫu trang phục Khối dân công hỏa tuyến, đang khẩn trương triển khai sản xuất để tiếp tục đưa vào bảo đảm đầy đủ.

Về bảo đảm quân trang, trang phục cho sơ duyệt, tổng duyệt và làm nhiệm vụ chính thức, hiện các cơ quan, đơn vị đang tích cực triển khai sản xuất và cấp phát cho các lực lượng. Đến nay, đã cấp đủ quân trang lễ phục K24 đồng bộ cho hầu hết các khối. Về dây lưng nghi lễ và bao súng K59 màu trắng, đến nay đã bảo đảm đủ; các mặt hàng còn lại, bảo đảm xong trước 15/4/2024.

Về bảo đảm ăn, các đơn vị của QK2 được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành đã tích cực triển khai tăng gia sản xuất, tổ chức gieo trồng, đủ khả năng bảo đảm cho lực lượng Quân đội tham gia và sẵn sàng bảo đảm cho các lực lượng khác dự lễ.

Ngoài ra, các đơn vị thuộc QK2 đã chủ động nuôi lợn, trâu, bò, gia cầm, liên hệ với các cơ sở sản xuất trên địa bàn để nhập đàn lợn, gia cầm chuẩn bị đến kỳ thu hoạch về nuôi để giết mổ. Với lượng thực phẩm còn thiếu, đơn vị đã liên hệ, hợp đồng với DN có uy tín trên địa bàn TP ĐBP, sẵn sàng đáp ứng đủ nhu cầu trong thời gian dự lễ.

Tiếp tục hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành

Dân công hỏa tuyến trong buổi hợp luyện.

Dân công hỏa tuyến trong buổi hợp luyện.

Ngày 11/4, tại Trung tâm huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng Tiểu ban diễu binh, diễu hành BQP đã kiểm tra hợp luyện các lực lượng diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm.

Sau khi tham quan các khối hợp luyện diễu binh, diễu hành, Thượng tướng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong quá trình luyện tập và biểu dương một số khối: Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc, nữ du kích miền Nam, chiến sĩ Đặc công, chiến sĩ Điện Biên, chiến sĩ Lục quân…

Trong khuôn khổ kiểm tra, Thượng tướng Nghĩa chủ trì Hội nghị phổ biến kế hoạch cơ động lực lượng, phương tiện tham gia Lễ kỷ niệm. Theo đó, phương án tổ chức cơ động thành 3 bộ phận gồm: Bộ phận bảo đảm (cơ động trước), bộ phận cơ động bằng đường hàng không dân dụng và bộ phận cơ động đường bộ.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các khối, Thượng tướng Nghĩa lưu ý, các khối tiếp tục duy trì luyện tập theo đúng kế hoạch, trong đó chú trọng yếu lĩnh động tác cá nhân và đội hình chung, bảo đảm đúng động tác, đều, thống nhất; TCHC, Tổng cục Kỹ thuật… sớm bảo đảm đủ quân trang, phương tiện cho các khối; đề nghị Tổng cục Chính trị chỉ đạo cơ quan chuyên môn, tham mưu, chỉnh sửa, bổ sung viết lời bình, bảo đảm sát với nhiệm vụ của các quân, binh chủng.

QK2, QK3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Lữ đoàn 144 (Bộ Tổng Tham mưu) chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, điều tiết, chỉ dẫn đường tại các điểm, nút giao thông, khu vực đông dân cư, đèo, dốc...; làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng bộ đội, chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng dịch tại các trạm nghỉ trong suốt quá trình hành quân.

Quá trình cơ động, phân công chỉ huy hành quân cụ thể, rõ ràng, kịp thời phối hợp chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh. Làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, kiểm tra, bảo dưỡng hệ số kỹ thuật xe máy. Các cơ quan, đơn vị tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, giải quyết tốt mối quan hệ và công tác dân vận trước, trong hành quân và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng 10/4, Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở huyện Điện Biên (tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Dự án có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng do BQP hỗ trợ, QK2 làm chủ đầu tư, TCty 789 BQP là đơn vị thi công, khởi công ngày 27/12/2023. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng ĐBP, 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025).

Đọc thêm