Sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối 02/12/2022, “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022” sẽ chính thức khai mạc tại sân khấu đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh với sự tham gia trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Lự... Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách.
Sẵn sàng cho “Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”

Điểm nhấn của sự kiện này ngoài chương trình Lễ Khai mạc đặc sắc là chương trình Lễ hội đường phố sẽ diễn ra từ 21h15’ - 22h15’. Du khách sẽ được thưởng thức, trải nghiệm bức tranh văn hóa Lai Châu rực rỡ sắc màu giữa lòng thành phố mang tên Bác. Đồng thời được xem trình diễn Khèn dân tộc Mông; Hát Then - Đàn Tính, múa Xòe, múa sạp dân tộc Thái. Hình ảnh trên là nghệ nhân người Mông đang luyện tập cho vũ điệu Khèn, điệu múa Sênh tiền - dân tộc Mông.

Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” sẽ diễn ra từ ngày 02-04/12/2022.Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ” sẽ diễn ra từ ngày 02-04/12/2022.
Biểu tượng văn hóa đa sắc màu trong Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Biểu tượng văn hóa đa sắc màu trong Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022”.

Trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Lự... đang hợp luyện tại sân khấu chính diễn ra Lễ Khai mạc.

Trên 100 diễn viên, nghệ nhân người dân tộc Thái, Mông, Hà Nhì, Lào, Lự... đang hợp luyện tại sân khấu chính diễn ra Lễ Khai mạc.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại các không gian giới thiệu, quảng bá du lịch sẽ trình diễn kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong dân tộc Mông; chế tác và sử dụng đàn tính dân tộc Thái; văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian ném pao, tó má lẹ, én cáy…; ẩm thực và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Trong khuôn khổ sự kiện, tại các không gian giới thiệu, quảng bá du lịch sẽ trình diễn kỹ thuật tạo hoa văn trên vải bằng sáp ong dân tộc Mông; chế tác và sử dụng đàn tính dân tộc Thái; văn nghệ dân gian, trò chơi dân gian ném pao, tó má lẹ, én cáy…; ẩm thực và sản phẩm OCOP đặc trưng.

Theo Ban Tổ chức sự kiện này, đến thời điểm hiện tại, các diễn viên, nghệ nhân đã và đang rất hào hứng, phấn khởi và sẵn sàng biểu diễn phục vụ du khách giữa lòng thành phố mang tên Bác.Theo Ban Tổ chức sự kiện này, đến thời điểm hiện tại, các diễn viên, nghệ nhân đã và đang rất hào hứng, phấn khởi và sẵn sàng biểu diễn phục vụ du khách giữa lòng thành phố mang tên Bác.

Đọc thêm