Sáng nay, "sỹ tử" khối A, A1 "vượt vũ môn"

Sáng nay, các sỹ tử khối A, A1 sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn Toán theo hình thức tự luận. Theo thống kê của Bộ, đợt 1 có tổng số 715.366 hồ sơ ĐKDT trong đó khối A: 640.954 (tỷ lệ 47,2%), khối A1: 74.412 (tỷ lệ  5,2%)…

Sáng nay, các sỹ tử khối A, A1 sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn Toán theo hình thức tự luận. Theo thống kê của Bộ, đợt 1 có tổng số 715.366 hồ sơ ĐKDT trong đó khối A: 640.954 (tỷ lệ 47,2%), khối A1: 74.412 (tỷ lệ  5,2%)… 

TS làm thủ tục dự thi tại ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội
Không quá căng thẳng
Trước đó, tại buổi làm thủ tục dự thi, các thí sinh có sai sót trong hồ sơ ĐKDT đã được các trường tạo điều kiện kịp thời điều chỉnh, bổ sung những sai sót. Theo nhận định tại một số trường như ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân, ĐH Nông nghiệp Hà Nội… Năm nay, lượng thí sinh sai sót hồ sơ phải chỉnh sửa không nhiều. Những sai sót vẫn chủ yếu liên quan đến mã ngành dự thi. 
Cũng theo ghi nhận ban đầu, năm nay, việc chấp hành nội quy của thí sinh rất nghiêm túc. Nhiều em được hỏi đều cho biết tâm trạng khá thoải mái, không quá áp lực, căng thẳng với buổi thi sáng nay.
Năm nay, ĐHKH Tự nhiên (ĐHQG HN) có số hồ sơ tăng lên đến 23.000 so với 16.000 bộ hồ sơ của năm 2011, số phòng thi của trường phải thuê thêm tăng lên 421 phòng (so với 270 phòng thi năm trước). Do số phòng thi tăng bất ngờ, trường phải thuê cả cơ sở vật chất của 4 trường tiểu học để làm phòng thi. Tương tự, trường ĐHKH Xã hội-nhân văn (ĐHQG HN) số hồ sơ năm nay cũng tăng gần 30% so với năm trước (hồ sơ khối A tăng nhiều và khối D tăng gấp đôi).
Trường ĐH Kinh tế Quốc dân năm nay có gần 20.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó khối A là 14.864 thí sinh và khối D1 là 5.795. Trường ĐH Mỏ Địa chất có 13.525 thí sinh dự thi, nhà trường đã chuẩn bị 358 phòng thi với gần 1.000 cán bộ coi thi.
Trường ĐH Bách khoa HN cũng nhận được 19.500 hồ sơ, nhiều hơn 3.000 hồ sơ so với năm trước. Trường cũng phải thuê thêm phòng thi vì số hồ sơ nhiều hơn dự kiến. Các trường đều cho biết, tiền thuê phòng thi năm nay tăng hơn năm trước; cụ thể là ĐH Bách khoa phải thuê với giá 350.000 đồng/phòng thi (so với 280.000 đồng năm trước). 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết: TS thi khối A1 với các môn toán, lý, tiếng Anh. Thời gian thi tiếng Anh sẽ là thời gian thi môn Hóa, tuy nhiên đề thi tiếng Anh khối A1 sẽ nhẹ nhàng hơn đề thi của khối D1. Đồng thời, rút kinh nghiệm từ sự cố sai sót trong đề thi ở một số hội đồng thi trong kỳ tuyển sinh năm ngoái, đối với khâu in sao đề thi, năm nay Bộ sẽ giao đề thi dưới dạng văn bản giấy. Các cơ sở in sao đề thi chỉ cần in từ đề gốc thay vì phải dùng máy tính hay các phần mềm khác để xử lý.
Thứ trưởng Bùi Văn Ga khẳng định điều này sẽ tránh được sai sót khi hệ thống máy tính của các cơ sở không tương thích với nhau hoặc sử dụng phần mềm khác nhau. Năm nay, Bộ GD&ĐT cũng cho biết đã chủ trương không ra đề thi quá khó, quá dài, không đánh đố để thí sinh trình độ trung bình cũng có thể làm được. Đồng thời đề cũng có tính phân loại cao, phổ điểm rải đều. Đây là cách để các trường có thể tuyển được đầu vào theo nhiều yêu cầu khác nhau phù hợp cho các ngành đào tạo và các nhu cầu đầu vào khác nhau.
Cảnh giác gian lận công nghệ cao
Khối A, A1 tuy không có môn học thuộc như khối C, D nhưng lại gây áp lực cho các hội đồng tuyển sinh ở số lượng thí sinh dự thi rất đông. Do đó, các trường ĐH tuyển sinh đợt I cũng đang ráo riết tăng cường các biện
pháp phòng chống hành vi gian lận, nhằm siết chặt kỷ luật phòng thi. Thứ trưởng Bùi Văn Ga cũng cho biết, với tình trạng thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao rộng rãi như hiện nay, công tác coi thi sẽ càng khó khăn, phức tạp hơn. Vì vậy, lực lượng thanh tra, giám thị và giám sát thi sẽ phải chú ý quan sát những biểu hiện bất thường của thí sinh cũng như các vật dụng mà thí sinh được mang vào phòng thi. Để tránh những sai sót không đáng có, Thứ trưởng cũng lưu ý, với những bất thường xảy ra trong phòng thi, giám thị phải báo cáo với điểm trưởng chứ không được tự ý xử lý.
Trưởng phòng Đào tạo ĐH Khoa học tự nhiên, ông Đoàn Văn Vệ cho biết: Khâu tập huấn giám thị chúng tôi làm rất kỹ, khi cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề, thì cán bộ coi thi thứ hai ở lại phải nhắc thí sinh lần nữa để các em tự giác nộp lại tài liệu, lúc đó chưa muộn. Chúng tôi còn tập huấn cho giám thị đối chiếu số báo danh ghi trên giấy nháp và số báo danh trong bài thi, tập huấn cả cách phát hiện các vật dụng không được mang vào phòng thi, đặc biệt là loại bút có khả năng quay camera, những chiếc bút dài hơn bình thường kiên quyết không cho mang vào phòng thi. Trường ĐH Khoa học tự nhiên cũng đã tách hơn 200 cặp thí sinh có nhiều thông tin trùng nhau sang các phòng thi khác nhau để phòng tránh thi hộ, thi kèm, trong đó có những cặp trùng nhau tới 99%.
PGS.TS Lê Trọng Thắng, Trưởng phòng Đào tạo ĐH Mỏ - Địa chất cho biết, nhà trường cũng đã tổ chức tập huấn kỹ cho cán bộ coi thi và yêu cầu cán bộ coi thi đặc biệt, quan tâm tới hành vi, thái độ của thí sinh trong phòng thi… Tất cả các cặp thí sinh có dấu hiệu trùng thông tin đều được các hội đồng thi tách phòng và đặc biệt chú ý. 
Năm nào cũng vậy, dù được phổ biến rõ quy chế trước ngày thi nhưng mỗi năm vẫn có hàng ngàn TS sai phạm, dẫn đến mất cơ hội trúng tuyển một cách cố tình hoặc vô ý. Do đó, thí sinh cần đặc biệt lưu ý những sự cố đáng tiếc như mang điện thoại vào phòng thi dù sử dụng hay chưa sử dụng cũng bị đình chỉ.
Cũng theo quy chế, TS không được trao đổi bài và cho bạn nhìn bài, khi cần trao đổi với giám thị, phải công khai. Trong trường hợp không làm được bài, cũng phải nộp giấy thi; chỉ được phép ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau 2/3 thời gian làm bài. 
Lịch thi các môn trong đợt 1 gồm: sáng 4/7, khối A, A1, V thi Toán, chiều khối A, V, A1 thi Lý; sáng 5/7, khối A thi Hóa, khối A1 thi tiếng Anh, khối V thi năng khiếu.
Uyên Na

Đọc thêm