"Sát thủ" Phan Văn Đức trở lại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau một thời gian "tịt ngòi" tại Vòng loại World Cup 2022, Phan Văn Đức đã tỏa sáng trở lại.
Phan Văn Đức có mặt trong đội hình xuất phát trong trận gặp đội tuyển Lào.
Phan Văn Đức có mặt trong đội hình xuất phát trong trận gặp đội tuyển Lào.

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào đã chứng kiến sự trỗi dậy của Phan Văn Đức sau một thời gian khó khăn vì không có được phong độ ổn định. Phút 55, Phan Văn Đức đã có cú đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0 từ cú tạt bóng của Tấn Tài. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa đối với Văn Đức sau thời gian dài không được tận hưởng cảm giác đưa bóng vào lưới các đối thủ.

Cùng tham dự họp báo sau trận đấu với HLV trưởng Park Hang-seo là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu - Phan Văn Đức. Tại đây, tiền vệ đã có những chia sẻ về trận đấu và về màn ăn mừng của mình.

Văn Đức nói: “Tôi hài lòng về kết quả mà đội tuyển đạt được và về cá nhân mình ở trận đấu ngày hôm nay. Toàn đội đã tuân thủ chiến thuật mà Huấn luyện viên đề ra. Còn bàn thắng của tôi có ý nghĩa dành cho gia đình. Vì vợ tôi đang mang bầu, tôi muốn dành bàn thắng đó cho vợ”.

Theo thống kê, từ trận bán kết lượt đi AFF Cup với Philippines vào ngày 5/12/2018 cho đến trước trận gặp Lào vào tối 6/12/2021, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu 18 trận nhưng Văn Đức không có pha lập công nào.

Phan Văn Đức luôn được đánh giá là học trò cưng của thầy Park, anh luôn được trọng dụng tại Vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ: “Chúng ta cũng biết Phan Văn Đức là cầu thủ xuất sắc. Anh ấy giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của đội. Trong tập luyện và thi đấu, anh ấy thể hiện hình ảnh chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng. Nhưng trong vòng loại vừa qua, Văn Đức chưa thể hiện được hình ảnh của mình. Cậu ấy chưa tự tin.

Liên quan đến trận đấu với Nhật Bản tại Vòng loại thứ 3 World Cup, lý do vì sao thầy Park lại đưa Văn Đức vào sân rồi lại rút cậu ấy ra trong hiệp 2. Ông bày tỏ: "Tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam khi đó đang thua 0-1 trước đối thủ. Vì thế, tôi nghĩ việc thay người sẽ giúp đội có sự khác biệt, thay đổi tâm lý… Dẫu sao, tôi cũng mong Văn Đức có thể tìm lại hình ảnh của mình trong những trận đấu sắp tới".

Bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang seo có thể thở phào vì học trò cưng của mình đã giải phóng được năng lượng. Một sự khởi đầu tốt đẹp cho Phan Văn Đức và niềm tin của thầy Park với học trò.

Hy vọng, bàn thắng vào lưới đội tuyển Lào sẽ giúp cho tiền đạo này giải tỏa áp lực để chơi thanh thoát hơn trong chặng đường tới, qua đó, có thể góp phần giúp cho đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Cup 2020.