Sáu năm bị "găm" sổ đỏ

Gia đình ông bà Hồ Trí Huệ và Phan Thị Tuý ở số 6 ngõ 46, phường Phương Mai là một trong 33 hộ được cấp sổ đỏ và được trao giấy hẹn đi nộp thuế trước bạ trước khi nhận sổ. Nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi tuần, cán bộ nhà đất lại có thêm một lời hẹn?. Rồi suốt một năm trời gia đình ông Huệ không được đi nộp thuế để nhận sổ.

Ngày 25/8/2005, gia đình ông bà Hồ Trí Huệ và Phan Thị Tuý ở số 6 ngõ 46, phường Phương Mai là một trong 33 hộ được cấp sổ đỏ và được trao giấy hẹn đi nộp thuế trước bạ trước khi nhận sổ. Nhưng không hiểu vì sao cứ mỗi tuần, cán bộ nhà đất lại có thêm một lời hẹn?. Suốt một năm gia đình ông Huệ không được đi nộp thuế để nhận sổ.

Bất bình, ông Huệ khiếu nại tới các cơ quan có thẩm quyền. Lúc bấy giờ Phòng Tài nguyên – Môi trường (TN-MT) quận Đống Đa mới thông báo cho gia đình ông rằng: Ngày 26/4/2006, UBND phường Phương Mai gửi công văn đề nghị dừng trả sổ đỏ cho gia đình, để xem xét lại.

Thế rồi hơn một năm sau, hết ra phường lại lên quận, gia đình ông Huệ mới được trả lời là: Do sổ đỏ ghi nhầm diện tích sử dụng chung gộp thành diện tích sử dụng riêng là 94.4m2. Sai sót này là do cán bộ địa chính của phường và quận gây nên, nhưng họ lại yêu cầu gia đình ông Huệ làm đơn đính chính lại diện tích làm sổ đỏ. Cực chẳng đã, gia đình ông đành phải làm đơn theo hướng dẫn của cán bộ địa chính phường.

Lại thêm một năm nữa, đến ngày 29/11/2007, hồ sơ kỹ thuật thửa đất gia đình ông mới được xác định lại diện tích là 96,7m2 bao gồm diện tích sử dụng chung là 55.2m2, diện tích sử dụng riêng là 41,5m2. Tưởng đính chính xong thì sẽ được cấp lại sổ đỏ. Nhưng từ đó đến nay, vợ chồng con cái ông Huệ vẫn phải gõ cửa các cơ quan có thẩm quyền. Quận thì đổ cho phường, phường lại đổ cho quận.

Đến ngày 17/2/2011, UBND phường Phương Mai mới có buổi làm việc với gia đình ông. Chủ tịch UBND phường Lê Kế Việt kết luận: Khoảng từ 5/3 đến 10/3/2011, đồng chí Phương, Chuyên viên Phòng TNMT quận (tham dự buổi làm việc) kiểm tra, sao lại Công văn số 146 của phòng TNMT ngày 28/4/2006, để giải quyết dứt điểm vụ việc của gia đình ông Huệ. Nhưng đã hết tháng 3, hồi âm của kết luận này vẫn không thấy tăm hơi.

Gần đây nhất, ngày 28/3/2011, Chánh Thanh tra quận Đống Đa - Đào Trường Sơn gửi giấy báo tin cho ông Huệ là đơn khiếu nại của gia đình đã được chuyển đến Phòng TNMT để giải quyết theo thẩm quyền. Một ngày sau (29/3/2011) Cục kiểm soát Thủ tục hành chính (thuộc Văn phòng Chính phủ) đã gửi công văn cho 3 cấp chính quyền của Hà Nội, yêu cầu xử lý đơn khiếu nại của gia đình ông Hụê và thông báo kết quả về Văn phòng Chính phủ trước ngày 26/4/2011 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Không biết lần này sự chỉ đạo của cấp trên có lay chuyển được Phòng TNMT quận Đống Đa?.

Thiết nghĩ UBND quận Đống Đa cần chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc này và phải xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân của cán bộ vi phạm các quy định về cấp sổ đỏ và giải quyết khiếu tố.

Điều 175, Nghị định 181 (năm 2004) của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định giải quyết thủ tục hành chính không đúng trình tự quy định, trì hoãn việc giao các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền ký cho người xin thủ tục hành chính, không thực hiện thủ tục hành chính mà theo quy định của pháp luật đã đủ điều kiện để thực hiện, tự đặt ra các thủ tục hành chính ngoài các quy định chung, gây phiền hà cho người xin làm thủ tục hành chính thì sẽ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo, đến hạ bậc lương, hạ ngạch hoặc cách chức.

Bùi Công Lý

Đọc thêm