Sau trận thắng Malaysia, Đỗ Hùng Dũng bị kiểm tra doping

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với màn thể hiện sức chiến đấu vượt trội tại trận bán kết ngày hôm qua, đội trưởng U23 Việt Nam - Đỗ Hùng Dũng chính là cái tên duy nhất của U23 Việt Nam phải thực hiện yêu cầu kiểm tra doping theo yêu cầu từ ban tổ chức.
Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng
Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng

Trong trận gặp U23 Malaysia tối 19/5, Đỗ Hùng Dũng đã chơi quá ấn tượng thể hiện bản lĩnh của người thủ quân. Với nền tảng thể lực sung mãn, cầu thủ người Hà Nội đã 'gồng gánh' tuyến giữa giúp đoàn quân áo đỏ tạo ra sự áp đảo trước đối phương.

Sau trận, đội ngũ chống doping đưa anh vào danh sách kiểm tra chất cấm. Ở SEA Games 2019, Hùng Dũng cũng từng một lần đi kiểm tra doping. Tại giải đấu năm nay, Hùng Dũng chính là cái tên đầu tiên của U23 Việt Nam phải kiểm tra doping.

Sau khi hoàn tất thủ tục kiểm tra doping, Hùng Dũng mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi cùng toàn đội. Đội trưởng U23 Việt Nam về khách sạn muộn một tiếng so với đồng đội.

Đây là lần thứ 2 trong vòng ít tháng anh phải thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu. Lần trước đó là sau trận đấu với Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Đỗ Hùng Dũng được đánh giá cao nhờ khả năng bền bỉ. Ở trận bán kết vừa qua, anh thi đấu trọn vẹn 120 phút, Hùng Dũng gần như chạy không biết mệt, sẵn sàng tranh chấp thu hồi bóng và kiến tạo cho các đồng đội. Anh chính là chỗ dựa đáng tin cậy cho các đồng đội trẻ U23 Việt Nam trong một trận đấu căng thẳng với người Mã.

Hùng Dũng cùng Nguyễn Hoàng Đức được coi là cặp tiền vệ hàng đầu Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại. Ở phương diện ngoài chuyên môn, Hùng Dũng đang dẫn đầu cuộc bầu chọn VĐV được yêu thích nhất SEA Games 31.

Sáng 20/5, U23 Việt Nam di chuyển về Hà Nội chuẩn bị cho trận chung kết. Đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo là U23 Thái Lan. Trận đấu cuối của môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra trên sân Mỹ Đình vào tối 22/5.

Đọc thêm