Sẽ quy hoạch thêm các dự án ven sông Đồng Nai

(PLVN) - Đồng Nai và TP.HCM cùng định hướng, phối hợp, nghiên cứu lập quy hoạch phát triển đô thị ven sông, triển khai các tuyến giao thông kết nối.

Ngày 3/10, Sở Xây dựng Đồng Nai phối hợp cùng Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM đi khảo sát quy hoạch phát triển đô thị ven sông và quy hoạch kết nối giao thông liên vùng.

Đoàn tiến hành khảo sát tại nhiều khu vực thuộc hai địa bàn gồm: Bến tàu Nguyễn Văn Trị qua Cù lao Ba Xê, khu đô thị Long Hưng (TP.Biên Hòa), xã Tam An (huyện Long Thành), Khu đô thị sinh thái xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch).

Đoàn cũng đến khảo sát khu vực cảng Cát Lái và một số khu đô thị ven sông của TP.HCM.

Sau khi đi khảo sát thực tế, đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Nhơn Trạch để trao đổi về các chủ trương và định hướng của hai địa phương.

Nhằm tạo liên kết vùng, tăng tính giao thương giữa Đồng Nai và TP.HCM, lãnh đạo hai bên đều mong muốn phối hợp, nghiên cứu lập quy hoạch phát triển đô thị ven sông, triển khai các tuyến giao thông kết nối.

Hai địa phương đều nhận định, việc kết nối giữa hai vùng sẽ giúp khai thác các giá trị về: kinh tế, văn hóa, xã hội của sông Đồng Nai

Hai địa phương đều nhận định, việc kết nối giữa hai vùng sẽ giúp khai thác các giá trị về: kinh tế, văn hóa, xã hội của sông Đồng Nai

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Hồ Văn Hà - Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai khẳng định, việc kết nối giữa hai vùng sẽ giúp khai thác các giá trị về: kinh tế, văn hóa, xã hội của sông Đồng Nai. Đây cũng là nhiệm vụ được lãnh đạo và địa phương quan tâm.

Chuyến khảo sát lần này là cơ sở để Sở Xây dựng tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai trong việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển các đô thị ven sông, phát huy tiềm năng quỹ đất hành lang hai bên sông và quy hoạch giao thông kết nối liên vùng đoạn qua địa bàn Đồng Nai và TP.HCM.

"Hiện nay, TP.Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch đang điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, huyện Long Thành cũng đang lập quy hoạch chung đô thị. Bên cạnh các dự án hiện hữu, sắp tới Đồng Nai sẽ quy hoạch thêm các dự án ven sông, nhằm tạo không gian, động lực phát triển và nâng cao chất lượng đời sống người dân ", lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin thêm.

Ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch kiến trúc TP.HCM cho biết, thành phố đã đi trước một bước trong công tác lập quy hoạch và đã hình thành được nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thành phố sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin và kết nối với Đồng Nai trong phát triển đô thị và giao thông kết nối.

“Đồng Nai còn nhiều tiềm năng, lợi thế khai thác các giá trị với 100km dọc hai bên sông. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hài hòa giữa hai địa phương là điều cần thiết và quan trọng”, ông Nhã chia sẻ.

Đọc thêm