Sẽ tước danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú nếu phát hiện vi phạm

(PLO) - Hà Nội sẽ biểu dương hơn 700 gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; gần 300 doanh nghiệp, doanh nghiệp tiêu biểu cùng 38 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018. Tại Hội nghị cũng sẽ trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018.

Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.
Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 2/10, Trưởng ban Thi đua – khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết, Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt; doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018 do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tới đây sẽ biểu dương hơn 700 gương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt; gần 300 doanh nghiệp, doanh nghiệp tiêu biểu cùng 38 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2018. Tại Hội nghị cũng sẽ trao tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2018.

Tổ chức theo tinh thần “ba trong một” (gồm biểu dương điển hình tiên tiến; người tốt, việc tốt; Công dân Thủ đô ưu tú; tuyên dương vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao tại ASIAD 2018; trao tặng Cúp Thăng Long cho doanh nghiệp tiêu biểu) là một trong những đổi mới của Hội nghị so với các hội nghị biểu dương hàng năm. Tham dự Hội nghị dự kiến có khoảng 1.200 đại biểu. Theo Quyết định của TP, công dân được xét tặng Công dân ưu tú sẽ bị tước danh hiệu sau 15 ngày phát hiện vi phạm các chính sách.

Cũng tại Hội nghị giao ban báo chí, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết, dự kiến, ngày 8/10 tới, Hà Nội sẽ tổ chức Lễ tuyên dương các thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học, học viện trên địa bàn TP năm 2018 đối với 88 thủ khoa. 5 trong số này là thủ khoa “kép” (tức thủ khoa cả đầu vào và đầu ra).

Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho biết: “Đến nay chưa có trường hợp thủ khoa nào phải đền bù, các thủ khoa đều thực hiện đúng quy định của TP. Bên cạnh đó nhiều thủ khoa được giữ lại làm việc tại trường ngay từ khi tốt nghiệp nên không về làm việc tại các cơ quan của Hà Nội”. 

Đọc thêm