Serbia muốn mua thêm khí đốt của Nga với mức giá giảm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã thảo luận về việc cung cấp khí đốt tự nhiên của Nga trong cuộc điện đàm hôm thứ Bảy, bộ phận báo chí của Điện Kremlin thông tin.
Serbia muốn mua 3 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm trong 10 năm. Ảnh: TASS
Serbia muốn mua 3 tỷ mét khối khí đốt của Nga hàng năm trong 10 năm. Ảnh: TASS

"Trong quá trình diễn ra cuộc hội đàm ngày 25/11 tại Sochi, các bên tiếp tục thảo luận về điều kiện hiện tại và quan điểm hợp tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả việc thực hiện các dự án năng lượng chung. Một trọng tâm đặc biệt được chú ý là việc vận chuyển khí đốt của Nga tới Serbia", thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết.

Ngoài ra, hãng thông tân TASS đưa tin, theo Điện Kremlin, "các bên (hai Tổng thống) ghi nhận sự làm việc mang tính hệ thống giữa các cơ cấu có trách nhiệm của cả hai nước, giúp đảm bảo năng lượng và nhiệt ổn định cho người dân và nền kinh tế Serbia ".

Hai nhà lãnh đạo chúc nhau một mùa Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc, đồng thời nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và phối hợp ở các cấp.

Vào ngày 25/11, Putin và Vucic đã tổ chức các cuộc đàm phán tại Sochi. Sau cuộc đàm phán, Nga duy trì giá khí đốt cho Serbia ở mức 270 USD / 1.000 m3 trong sáu tháng. Sau thời gian đó, Belgrade sẽ được hưởng điều mà Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gọi là điều khoản "đặc biệt" của hợp đồng khí đốt dài hạn.

Vào ngày 1/11/2021, Gazprom bắt đầu vận chuyển khí đốt đến Serbia thông qua tuyến đường mới: đầu tiên qua đường ống TurkStream và sau đó qua Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria đến Serbia.

Trước cuộc điện đàm, trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng bởi kênh TV Prva hôm thứ Sáu, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic cho biết sẽ yêu cầu Nga cung cấp thêm khí đốt.

Ngày 14/12, nhà lãnh đạo Serbia cho biết ông hy vọng rằng đất nước của ông sẽ sớm đạt được thỏa thuận về việc mua thêm khí đốt của Nga với mức giá giảm. Serbia hiện cần thêm 6 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, có thể chỉ được mua tại sàn giao dịch hàng hóa với giá cao. Vào ngày 9/12, ông Vucic nói rằng Giám đốc điều hành của Gazprom Alexei Miller đã đảm bảo với ông rằng nước cộng hòa sẽ không bị bỏ lại nếu không có khí đốt, thêm rằng Serbia và Nga đang thảo luận về khả năng mua thêm khí đốt do thời tiết lạnh giá.

Ông Miller và Vucic đã có một cuộc gọi video vào ngày 7/12 để thảo luận về các vấn đề cung cấp khí đốt. Cần lưu ý rằng từ tháng 1 đến tháng 11/2021, nguồn cung cấp khí đốt của Gazprom cho Serbia cao hơn 57% so với cả năm 2020.