Siêu lừa tiền tỷ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Lợi dụng lòng tin và mác cán bộ ngân hàng, Bạch Ngọc đã lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều người dân và cả một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc. Nhiều người đứng ra tố cáo nhưng siêu lừa này vẫn…nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

 Nữ siêu lừa Đinh Thị Bạch Ngọc nguyên là phó trưởng phòng giao dịch Ngân hàng Công thương chi nhánh Gia Viễn- Ninh Bình.
.

Đinh Thị Bạch Ngọc
Đinh Thị Bạch Ngọc

Khi lòng tin bị…phụ bạc.

Đinh Thị Bạch Ngọc nguyên là cán bộ Ngân hàng Công thương chi nhánh Gia Viễn- Ninh Bình. Khi còn đương chức, lợi dụng lòng tin của khách hàng, bằng nhiều thủ đoạn Ngọc đã vay mượn hàng tỷ đồng.

 Sơ sơ mấy người tố cáo, số tiền Ngọc “mượn” cũng đã hơn 6 tỷ đồng. Riêng doanh nghiệp vàng bạc Kim Liên ở TP Ninh Bình cũng đã “cho vay” đến 2,5 tỷ đồng, đến giờ “méo mặt” đi đòi nhưng “con nợ” vẫn “ứ trả” mà…không làm được gì.


Thủ đoạn của Ngọc khá tinh vi, đa phần hướng đến những người phụ nữ không chồng hoặc người già cả. Khi khách đến Ngân hàng gửi tiền, Ngọc gọi khách ra cổng nhỏ to, rằng cứ để Ngọc đến tận nhà vay có việc riêng và sẽ trả lãi cao hơn.

Và Ngọc tìm đến nhà thật, thị đưa ra một lý do thuyết phục nào đó để vay tiền. Đến kỳ hạn, Ngọc trả lãi đúng hẹn và trả lãi cao hơn lãi suất ngân hàng. Và khi chiếm được lòng tin, vay được nhiều và vỡ nợ, Ngọc lặn không sủi tăm. Lúc đó nhiều người dân Ninh Bình mới tá hỏa vì bị lừa.

Có trường hợp như bà Nguyễn Thùy Liên, chủ nợ “đậm” nhất của Đinh Thị Ngọc cứ năm lần bảy lượt bị Ngọc thuyết phục ngọt ngào. Bà Liên trình bày: “Ngọc lúc thì mang cho cân thịt rừng, lúc mang cho cái này cái khác. Cứ thế dần dà tin nhau. Ai ngờ lại bị vào tròng như thế…”.

Để vay được tiền ở DN vàng bạc này, Đinh Thị Ngọc “thế chấp” ba sổ đỏ, một của mình, hai sổ “mượn” của người khác. Rồi cú ra đòn cuối, Ngọc đến DN “mượn” lại sổ đỏ chính chủ của mình với lý do: “Chị cho em mượn để em thế chấp chỗ khác để lấy tiền trả chị…”.

Nhưng rồi Ngọc cao chaỵ xa bay với tiền vay và cả sổ đỏ của mình. Trường hợp của bà Đinh Thị Tân (phường Nam Bình- TP. Ninh Bình) cho vay 160 triệu, Ngọc cũng lấy lý do đáo nợ. Danh sách nạn nhân cứ thế dài thêm ra.

Bắc thang lên hỏi…các cơ quan chức năng!

Đến khi thấy có dấu hiệu lừa đảo, nhiều người làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng, lập tức Ngân hàng Công thương Ninh Bình lập tức cho Đinh Thị Bạch Ngọc thôi việc.

 Thời điểm Đinh Thị Ngọc “vay ngọt ngào” của nhiều người từ năm 2008 đến nay nhiều nạn nhân vẫn “bắc thang” lên hỏi các cơ quan chức năng nhưng mọi sự vẫn im thin thít. Lòng tin vào nguyên một cán bộ ngân hàng đã bị bội phản. Kẻ lừa đảo vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, và những nạn nhân đang tin vào sự công minh của các cơ quan chức năng Ninh Bình.


Hành vi “hứa thật nhiều và thất hứa thì cũng thật nhiều” trong sự lần khân hứa hão đến lúc vỡ nợ và không có khả năng trả nợ của Đinh Thị Bạch Ngọc đã có dấu hiệu cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân”.

 Một mặt tại thời điểm “đi vay”, Ngọc còn là cán bộ ngân hàng nên đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình để thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện tại Đinh Thị Bạch Ngọc đang cố tình trốn tránh các chủ nợ lẫn các cơ quan chức năng. Có thông tin cho rằng hiện Ngọc đang không có mặt tại nơi cư trú.

Nhiều nạn nhân đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng Ninh Bình với mong muốn sớm lấy lại được tài sản và sự công bằng cho mình. Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những thông tin mới quanh vụ lừa đảo tiền tỷ đang gây xôn xao dư luận này ở Ninh Bình.

 Trần Ngọc Hà

Đọc thêm