Singapore - Việt Nam: Dấu mốc mới đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu

(PLVN) - Đây là khẳng định của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi tiếp Tổng thống Halimah Yacob và Đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm cấp Nhà nước Việt Nam, ngày 17/10. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Biểu hiện sinh động của mối quan hệ

Tại cuộc tiếp, Tổng thống Singapore bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của bà tới một nước Đông Nam Á kể từ sau đại dịch COVID-19; chân thành cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Singapore Halimah Yacob.

Tổng thống Halimah Yacob đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam, sự thay đổi mạnh mẽ, vượt bậc so với trước đây 30 năm, khi bà có dịp đến thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore chúc mừng những thành công của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 gây ra và duy trì mức tăng trưởng kinh tế cao; cho rằng đó là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng thống Halimah Yacob thông tin với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về kết quả cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trong đó có việc hai bên đã ký kết các Bản ghi nhớ về hợp tác trên nhiều lĩnh vực; nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước phát triển mạnh mẽ và sâu rộng.

Singapore luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, phát huy những thành tựu đã đạt được cũng như mở rộng hợp tác trong giai đoạn mới trên các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, an ninh mạng, thương mại và đầu tư, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có chương trình đào tạo dành cho cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Singapore.

Tổng thống Halimah Yacob mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ để triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, đưa quan hệ hai nước phát triển thực chất và hiệu quả, đem lại lợi ích cho nhân dân hai nước, trở thành hình mẫu hợp tác trong các nước ASEAN.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Halimah Yacob và Đoàn đại biểu cấp cao Singapore thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, cho rằng chuyến thăm là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore, đặt dấu mốc mới đưa quan hệ giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu trong bối cảnh tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Singapore, đề nghị hai nước phát huy hiệu quả tiềm năng hợp tác to lớn thông qua tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân; nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng

Trước đó, sáng ngày 17/10/2022, Lễ đón chính thức Tổng thống Singapore Halimah Yacob đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Tổng thống Singapore. Chủ tịch nước nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Singapore và nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nguyên thủ đầu tiên của Singapore tới Việt Nam sau 10 năm là sự kiện quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng đánh giá cao các thành tựu đối nội, đối ngoại của Singapore, chúc Singapore sớm đạt mục tiêu “Kế hoạch xanh 2030”, xây dựng thành công một đảo quốc phát triển bền vững với nền kinh tế xanh và hiện đại.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ, năng động trong quan hệ song phương, nhất là về hợp tác kinh tế. Bất chấp dịch bệnh COVID-19, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng mạnh mẽ, đạt 8,3 tỷ USD trong năm 2021, tăng 23%; 9 tháng đầu năm 2022 đạt gần 7 tỷ USD, tăng 16%. Singapore tiếp tục là nhà đầu tư lớn nhất ASEAN và đứng thứ 2/139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 3.003 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 70 tỷ USD. Các khu công nghiệp VSIP hoạt động hiệu quả, là biểu tượng hợp tác thành công giữa hai nước. Hợp tác quốc phòng - an ninh, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân… phát triển tích cực.

Sau Hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ ký kết một số văn kiện hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về Hợp tác năng lượng, Bản ghi nhớ về hợp tác theo Điều 6 Thỏa thuận Paris, Bản ghi nhớ về hợp tác an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và Bản ghi nhớ về hợp tác kỹ thuật và giáo dục, đào tạo nghề; Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1), thành phố Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob.

Trong chiều 17/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ, năng động giữa hai nước, đặc biệt là trong hợp tác kinh tế; nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao; mở rộng hợp tác kinh tế, gia tăng đầu tư; coi trọng và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác…

Cũng trong chiều 17/10, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Singapore Halimah Yacob. Chủ tịch QH Vương Đình Huệ và Tổng thống Singapore Halimah Yacob khẳng định vai trò của QH trong sự phát triển của mỗi nước và vì lợi ích người dân; thống nhất tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, QH, Chính phủ, giao lưu nhân dân; tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng.

Đọc thêm