Sở LĐ-TB&XH Kiên Giang: Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của người dân

(PLVN) - Trong năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công tác phát triển kinh tế - xã hội. Với sự chỉ đạo đồng bộ và toàn diện trên các lĩnh vực, cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và địa phương, Sở đã phấn đấu hoàn thành vượt mức ba chỉ tiêu nhiệm vụ quan trọng. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết việc làm đã vượt 6,02% so với kế hoạch đề ra; đào tạo nghề vượt 5,21%; tỷ lệ giảm nghèo còn 0,99%, vượt mức kế hoạch.
Ông Đặng Hồng Sơn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang

Sở đã chú trọng chăm lo đời sống người có công, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các chế độ chính sách về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động và quản lý lao động nước ngoài được tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời. Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, sàn giao dịch việc làm ngày càng được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Giám đốc Sở LĐTBXH Kiên Giang – Đặng Hồng Sơn cùng Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Lâm Minh Công tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Năm 2025 là năm tổng kết các chỉ tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, trên cơ sở đó tiếp tục xây dựng các chỉ tiêu, kế hoạch và đề ra giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện giai đoạn 2026-2030. Các vấn đề xã hội, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, nước biển dâng và xâm nhập mặn ngày càng phức tạp và khó lường.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Đặng Hồng Sơn cho biết, trong bối cảnh đó, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện hiệu quả Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trước tiên, Sở sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước, giúp người dân được thụ hưởng các chính sách kịp thời.

Tiếp theo, Sở sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực và phẩm chất đạo đức cao, đủ khả năng quản lý, điều hành và thực hiện chính sách. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, xây dựng các nền tảng số phục vụ người dân và doanh nghiệp.

“Đồng thời xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, đẩy mạnh chi trả chế độ, chính sách trợ cấp không dùng tiền mặt”

Ông Đặng Hồng Sơn – Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhận hỗ trợ từ doanh nghiệp tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

Ngoài ra, Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm ngân sách nhà nước, các nguồn lực huy động hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng sẽ được đẩy mạnh, thông tin đầy đủ và kịp thời về các vấn đề xã hội quan tâm. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cuối cùng, Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương để phát huy cao nhất sức mạnh của hệ thống chính trị trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang Đặng Hồng Sơn chúc tết, tặng quà các hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

“Với những giải pháp đã đề ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trên địa bàn tỉnh”, ông Sơn chia sẻ.

Đọc thêm