Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long: Yêu cầu Nhà máy xay xát lúa Thành Tiền khắc phục ô nhiễm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Vĩnh Long thông tin, đầu tháng 3/2024, Sở phối hợp với địa phương làm việc với Nhà máy xay xát lúa Thành Tiền (ấp Hồi Thạnh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn) về kết quả thực hiện các hạng mục của giấy phép môi trường, tiến độ thực hiện theo biên bản của Đoàn kiểm tra.
Nhà xưởng bao trùm bộ phận thải khí ra môi trường của Nhà máy đang được thi công. (Ảnh: Nguyễn Thuận)
Nhà xưởng bao trùm bộ phận thải khí ra môi trường của Nhà máy đang được thi công. (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Qua làm việc, đơn vị này đã có sửa chữa, khắc phục một số hạn chế. Lượng bụi đã hạn chế phát tán ra bên ngoài. Chủ cơ sở cam kết sau 3 tuần (kể từ 13/3/2024) sẽ hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Cách Nhà máy xay xát lúa này một con sông, có khoảng 20 hộ dân cùng ngụ ấp 6, xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình bị ảnh hưởng. Theo ghi nhận của PV, bụi bám từ ngoài vườn đến len lỏi vào trong khắp cả ngôi nhà. Nguyên nhân được các hộ chia sẻ là từ Nhà máy xay xát lúa Thành Tiền phát ra.

Bà Võ Kim Lan (60 tuổi) nói, nhiều năm qua nhà bà luôn đóng kín cửa, nhưng đồ vật trong nhà vẫn thường xuyên bị bám một lớp bụi. Trước đó, khi chưa có Nhà máy Thành Tiền, không khí rất trong lành. Còn bây giờ, dù đã làm nhiều cách, nhưng bụi cứ phát tán.

“Tôi được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi cấp, phải điều trị thời gian dài. Bác sĩ khuyến cáo nếu sống trong môi trường ô nhiễm lâu ngày sẽ càng làm tình hình thêm nặng. Hiện trung bình một tháng tôi đến bệnh viện 2 lần, may mắn có thẻ bảo hiểm y tế. Tình trạng bụi kéo dài quá lâu làm cuộc sống tôi quá mệt mỏi”, bà Lan nói.

Theo bà Lan, bụi còn làm năng suất cây trồng trong vườn ngày càng kém. Bụi đóng khá dày trên cây khiến lá khó quang hợp, dẫn đến tình trạng cây còi cọc, cháy lá toàn thân. "Giờ ai ở đây dù trồng cây gì cũng khó phát triển. Tính riêng tôi, nếu trước đây thu hoạch măng cụt thu về vài chục triệu/vụ thì nay chưa được phân nửa", bà Lan nói.

Bụi đóng các đồ vật trong nhà. (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Bụi đóng các đồ vật trong nhà. (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Ông Huỳnh Văn Chính (37 tuổi) cho biết mệt mỏi với cuộc sống hiện tại khi phải đóng cửa gần như 24/24h. Bụi từ Nhà máy Thành Tiền phát ra bao trùm từ ngoài sân vào trong nhà. Mỗi ngày ông phải lau dọn nhà cửa 4 - 5 lần mà vẫn không thể nào hết bụi. Mọi vật dụng giờ đều được phủ bạt, chỉ khi nào sử dụng mới gỡ xuống. Sự việc đã diễn ra từ 7 năm qua, người dân đã phản ánh nhiều lần, nhưng yên ổn một thời gian rồi lại ô nhiễm như cũ.

"Trong nhà tôi không nơi nào là không bị dính bụi. Ngay cả đến chăn mền, quần áo dù giặt và phơi xong cũng bị, mặc vào rất ngứa ngáy. Tôi chán nản, kiệt sức với cảnh sống như vậy", ông Chính nói.

Bà Đặng Thị Diện, chủ Nhà máy Thành Tiền cho rằng, khi Nhà máy hoạt động thì lượng bụi phát ra là rất ít do đã qua phòng xử lý bụi ướt. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đôi khi có sự cố xảy ra, đến khi phát hiện và xử lý thì lượng bụi đã toả ra khá nhiều. “Sau phản ảnh của các hộ dân, chúng tôi đang đầu tư xây dựng nhà xưởng xử lý bao trùm bộ phận thải khí ra môi trường diện tích gần 1.000m2 để xử lý tro, bụi triệt để”, bà Diện nói.

Các hộ dân cho biết mệt mỏi với cuộc sống hiện tại khi phải đóng cửa gần như 24/24h. (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Các hộ dân cho biết mệt mỏi với cuộc sống hiện tại khi phải đóng cửa gần như 24/24h. (Ảnh: Nguyễn Thuận)

Đại diện Sở TN&MT thông tin, ngày 23/2/2024, UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra cấp lại Giấy phép môi trường của Nhà máy trên do DN này có thay đổi hồ sơ môi trường.

Qua làm việc, Đoàn kiểm tra đã đề nghị chủ cơ sở hoàn chỉnh, xây dựng xong các công trình bảo vệ môi trường, gồm: Nhà trấu phải xây kín (hiện trạng trấu chảy tràn ra ngoài); các công trình phát sinh bụi phải có trang bị thiết bị hoặc công trình thu bụi; nhà xưởng sản xuất phải xây dựng kín, lưới bao che phía mẻ sống không kín, lưới còn quá nhiều bụi, nền nhà xưởng quá nhiều bụi…

Đầu tháng 3/2024, Sở phối hợp với địa phương làm việc với Nhà máy Thành Tiền về kết quả thực hiện các hạng mục của giấy phép môi trường, tiến độ thực hiện theo biên bản của Đoàn kiểm tra. Qua làm việc, đơn vị này đã có sửa chữa, khắc phục một số hạn chế. Lượng bụi đã hạn chế phát tán ra bên ngoài. Chủ cơ sở cam kết sau 3 tuần (kể từ 13/3/2024) sẽ hoàn chỉnh các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Đọc thêm