Sốc: Lần đầu tiên phát hiện ra xác ướp của một thai phụ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tưởng rằng đây là xác ướp của một nhà tu hành, các nhà khảo cổ đã sốc khi nhận ra đó là xác ướp của một thai phụ với thai nhi 7 tháng tuổi. Đây là lần đầu tiên xác ướp của một thai phụ được phát hiện.
Nhóm nghiên cứu Warsaw cho biết, cho đến nay đây là phát hiện  quan trọng nhất. Ảnh: Bartosz Bajerski/bajerski.org
Nhóm nghiên cứu Warsaw cho biết, cho đến nay đây là phát hiện quan trọng nhất. Ảnh: Bartosz Bajerski/bajerski.org

Xác ướp được đưa đến Warsaw vào năm 1826. Khi đó dựa trên những dòng chữ tượng hình trên quan tài, các nhà khoa học kết luận rằng đó là xác ướp của một người đàn ông - thầy tu tên là Hor-Dzhehuti, sống vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên.

Thế nên, các nhà nghiên cứu Ba Lan đã rất ngạc nhiên khi chụp X-quang và xét nghiệm máy tính cho thấy đó là xác ướp của một phụ nữ đã mang thai. Theo các nhà nghiên cứu, vào thời điểm tử vong, người phụ nữ ở trong độ tuổi khoảng từ 20 đến 30. Kích thước hộp sọ của thai nhi cho thấy tuổi thai từ 26 đến 28 tuần.

Các nhà nghiên cứu từ Dự án Xác ướp Warsaw (Ba Lan) cho biết ngày 29/4 trên Tạp chí Khoa học Khảo cổ học, rằng đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới được biết đến về một xác ướp phụ nữ mang thai được bảo quản tốt như vậy. “Đây là trường hợp đầu tiên được biết đến về một thi thể được ướp trong thai kỳ... Nó mở ra những khả năng mới trong việc nghiên cứu quá trình mang thai và thực hành liên quan đến thai sản", bài báo viết.

Marzena Ozarek-Szilke - một nhà nhân chủng học và khảo cổ học - nói với hãng tin AP: "Điều ngạc nhiên đầu tiênlà xác ướp không có dương vật, mà có ngực và lông dài. “Khi chúng tôi nhìn thấy bàn chân nhỏ và sau đó là bàn tay nhỏ bé của thai nhi, chúng tôi thực sự bị sốc.” 

Thành viên nhóm Wojciech Ejsmond bày tỏ: “Chúng tôi không biết tại sao thai nhi không được đưa ra khỏi bụng người quá cố trong quá trình ướp xác. Đó là lý do tại sao xác ướp này thực sự độc đáo. Chúng tôi chưa từng thấy bất kỳ trường hợp tương tự. Điều này có nghĩa là xác ướp này là xác ướp duy nhất được công nhận trên thế giới có bào thai.".

Theo Guardian, dựa trên phân tích các chữ tượng hình trên quan tài, xác ướp ban đầu được cho là của một nam linh mục sống từ thế kỷ 1 trước Công nguyên đến thế kỷ 1 sau Công nguyên. Các nhà khoa học hiện tin rằng nó có thể còn lâu đời hơn thế nữa và đang xem xét các nguyên nhân có thể gây ra cái chết.

Xác ướp chưa được mở ra, nhưng một bản quét cho thấy người phụ nữ có mái tóc xoăn dài đến vai.

Đọc thêm