Sớm đề xuất lập mạng lưới sáng tạo của Thủ đô

(PLVN) - Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chỉ đạo Thành đoàn Hà Nội cần sớm đề xuất lập mạng lưới sáng tạo của Thủ đô kết nối với những người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động xây dựng Đề án hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội.

Sáng 26/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP Hà Nội về kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh, thiếu nhi và việc tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), thay mặt Thành ủy và lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ gửi tới các đại biểu và qua các đại biểu gửi tới toàn thể đoàn viên, thanh niên Thủ đô những tình cảm thân ái và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thành ủy hoan nghênh và đồng tình khi Thành đoàn Hà Nội chủ động điều chỉnh các hoạt động kỷ niệm để tham gia hiệu quả, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cũng biểu dương Thành đoàn Hà Nội và các cấp bộ Đoàn TP đã thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, góp phần quan trọng vào thành tích chung của TP những năm vừa qua.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt báo cáo, nhiều phong trào hành động được Đoàn các cấp tập trung đẩy mạnh, đổi mới, sáng tạo, chú trọng vào các hoạt động đem lại lợi ích bền vững, như: Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”; phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; phong trào “Tôi yêu Hà Nội”; các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp và lập nghiệp…

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 những tháng đầu năm 2020, Thành đoàn Hà Nội đã kịp thời điều chỉnh phương thức tổ chức và quy mô các hoạt động, tập trung vào việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng đặt ra trong năm 2020, Bí thư Thành ủy yêu cầu Thành đoàn và các cấp bộ Đoàn TP nhận thức sâu sắc hơn vị thế, vai trò của Đoàn Thanh niên trong hệ thống chính trị của Thủ đô để nỗ lực phấn đấu đem lại kết quả tương xứng.
Tinh thần là phải xây dựng Thành đoàn Hà Nội luôn luôn gương mẫu, đi đầu, có tính dẫn dắt trong các tổ chức Đoàn thanh niên cả nước.  

Trước mắt, cần sớm ký quy chế phối hợp giữa UBND TP với Thành đoàn Hà Nội để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi Thủ đô.

Riêng Thành ủy sẽ mỗi năm gặp mặt với thanh niên Thủ đô 1 lần để lắng nghe, giải đáp kiến nghị, đề xuất của giới trẻ.

Đồng chí Vương Đình Huệ cũng lưu ý Thành đoàn Hà Nội tăng cường tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực tham gia, góp ý vào văn kiện đại hội Đảng các cấp.

Thời gian này, đoàn viên, thanh niên Thủ đô cần chủ động, tích cực tham gia vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, củng cố, xây dựng tổ chức đoàn ở một số khu vực đặc thù, như: Các khu chung cư, đô thị mới, khu công nghiệp, nông thôn... Tiếp tục đề xuất các mô hình mới có sự tham gia của đội ngũ thanh niên bám sát các vấn đề thực tiễn, hiện trạng của Thủ đô.

Đặc biệt, Bí thư Thành ủy chỉ đạo Thành đoàn Hà Nội cần sớm đề xuất lập mạng lưới sáng tạo của Thủ đô, kết nối với những người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động xây dựng Đề án hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo.

Đọc thêm