Sơn La: Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 315 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Sơn La, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, hoa màu, nhà cửa… Ước tổng thiệt hại khoảng 315 tỷ đồng.
Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 315 tỷ đồng tại Sơn La.
Mưa lũ gây thiệt hại khoảng 315 tỷ đồng tại Sơn La.

Thống kê tính đến ngày 28/7, tổng số nhà thiệt hại 2.301 nhà, trong đó, 82 nhà phải di dời khẩn cấp; 222 nhà thiệt hại nặng; 59 nhà thiệt hại hoàn toàn; 1.105 nhà ngập nước… 8 điểm trường bị ảnh hưởng.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở ách tắc giao thông.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở ách tắc giao thông.

Thiệt hại về giao thông, tại các tuyến đường bị sụt ta luy dương, sa bồi là 261.268 m3 đất đá; sạt lở taluy âm là 512 m; xói lề đường 1.327m3; hư hỏng rãnh dọc là 340 m; hư hỏng cầu, cống là 16 cái; chiều dài ngập nước 450m; 130 vị trí sạt lở gây ách tắc giao thông, hiện đã thông xe tạm thời 65 vị trí; 7 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi…

Hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Hàng trăm hecta lúa và hoa màu bị thiệt hại.

Về nông nghiệp, 1.688 ha lúa mùa bị ngập và cuốn trôi; 238 ha hoa màu, rau màu bị ngập; hơn 370ha cây trồng hàng năm và 161ha cây trồng lâu năm bị thiệt hại; 204 ha ao nuôi cá… Ngoài ra, 187 con gia súc bị chết và 9.587 con gia cầm bị cuốn trôi.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng làm gẫy đổ, nghiêng 25 vị trí cột điện trung thế; 101 vị trí cột hạ thế bị gẫy đổ; 2 trạm biến áp bị đổ và ngập nước; 2.765m dây hạ thế, cùng 23 hòm công tơ bị hư hỏng… cùng nhiều tài sản khác.

Ước tổng thiệt hại hơn 315 tỷ đồng.

Nhiều nơi xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Nhiều nơi xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy PCTT&TKCN các cấp tỉnh Sơn La đã triển khai công tác khắc phục theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, thành lập các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với các xã chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nhân dân, dọn dẹp nhà cửa ổn định chỗ ở.

Tiếp tục huy động lực lượng tập trung, bố trí nhân lực, máy móc thiết bị và huy động lực lượng tại chỗ để khẩn trương tìm kiếm người mất tích, đảm bảo giao thông thông suốt an toàn. Căng dây, cắm biển cảnh báo, trực hướng dẫn người dân đi lại, hót dọn, san gạt các vị trí sụt, sạt, sa bồi, giúp đỡ các hộ gia đình sửa chữa, khôi phục ổn định cuộc sống…

Đọc thêm