Sự thực sau phát biểu 'nghĩ lại' về thương chiến với Trung Quốc của ông Trump

(PLVN) - Tổng thống Donald Trump muốn nói rằng ông ước gì đã nâng mức thuế cao hơn nữa với Trung Quốc vào hôm tuần trước, Reuters dẫn lời giải thích phát biểu của ông Trump được Nhà Trắng đưa ra hôm 25/8.

Theo Reuters, ông Trump đã gây ngạc nhiên với câu trả lời có khi nhận được câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết ông có suy nghĩ lại về việc tăng thuế thêm 5% đối với hàng hóa Trung Quốc vào tuần trước hay không. 

Câu hỏi được đưa ra tại cuộc gặp của ông với Thủ tướng Anh Boris Johnson bên lề hội nghị thượng đỉnh G7.

Tuy nhiên, Người phát ngôn viên Nhà Trắng Stephanie Grisham sau đó đã giải thích lại phát biểu của ông Trump.

“Câu trả lời của ông đã thực sự bị diễn giải sai. Tổng thống Trump trả lời khẳng định vì ông tiếc đã không áp thuế cao hơn”, bà Grisham diễn giải trong một tuyên bố.

Ông Trump hôm 23/8 thông báo các sản phẩm từ Trung Quốc dự kiến bị áp thuế 10% vào ngày 1/9 tới đây sẽ chịu mức thuế 15%. Hàng hóa chịu thuế ở mức 25% sẽ bị đánh thuế ở mức 30% bắt đầu từ ngày 1/10.

Thông báo của ông Trump được đưa ra sau khi Trung Quốc cùng ngày cho biết họ sẽ áp các mức thuế quan mới 5% và 10% đối với 75 tỉ USD hàng hóa của Mỹ.

Đọc thêm