Sửa đúng Quốc hiệu trên tuyến đường đắt nhất Hà Nội

(PLO) - Trên tấm biển chỉ dẫn rộng khoảng 2m2 tại ngã tư trên đoạn đường 800 tỷ đồng hướng Ô Chợ Dừa - Đại Cồ Việt được ghi thành "Đại Cổ Việt" khiến nhiều người đi đường và người dân xung quanh cảm thấy bức xúc.
Sửa đúng Quốc hiệu trên tuyến đường đắt nhất Hà Nội

Trên biển ghi rõ ba hướng, hướng đi thẳng từ Hoàng Cầu lên Ô Chợ Dừa là Đại Cồ Việt nhưng bị ghi thành "Đại Cổ Việt", hướng rẽ trái là lên đường Hùng Vương, còn rẽ phải là đến Ngã Tư Sở.

Biển báo ghi sai tên đường.
 Biển báo ghi sai tên đường.
Biển do nhà thầu của dự án mở rộng tuyến đường này cắm. Hiện tuyến đường chưa có tên và đang được thông xe tạm, chưa chính thức bàn giao, đến 15/1 thì đoạn đường mới được kiểm tra và chính thức thông xe.
Dự án xây dựng đường vành đai 1 (đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu) được phê duyệt năm 2008, dài hơn 500m, rộng 50m, với tổng mức đầu tư lúc đó là 642 tỷ đồng, trong đó tiền chi cho giải phóng mặt bằng là 527 tỷ đồng, xây lắp 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau 2 năm chậm triển khai, vốn đầu tư dự án bị đội lên trên 800 tỷ đồng.
Trong sáng nay, 9/1, sau khi báo chí phản ánh, phía thi công dự án đã sửa lỗi chính tả trên biển chỉ dần đường.
Một số hình ảnh được PLVN ghi nhận tại tuyến đường được coi là đắt nhất Hà Nội:
Biển chỉ dẫn sau khi được sửa lại
 Biển chỉ dẫn sau khi được sửa lại 
Đoạn đường đắt nhất Hà Nội.
 Đoạn đường đắt nhất Hà Nội.
Hướng các phương tiện đi ra Xã Đàn để đến Đại Cồ Việt.
 Hướng các phương tiện đi ra Xã Đàn để đến Đại Cồ Việt.

Đọc thêm