Tai nạn máy bay ở Colombia, ít nhất 5 chính trị gia thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 5 hành khách và một phi công đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở miền trung Colombia hôm 19/7.

Ngày 19/7 (giờ địa phương), chiếc máy bay bay nhỏ Cessna T210N chở 5 hành khách cất cánh từ thành phố Villavicencio vào lúc 7h40 cùng ngày đang trên đường tới sân bay Guaymaral, thủ đô Bogota, Colombia, thì gặp nạn.

5 chính trị gia thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở tỉnh Boyaca, miền trung Colombia hôm 19/7. Ảnh: Vanguardia.
5 chính trị gia thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở tỉnh Boyaca, miền trung Colombia hôm 19/7. Ảnh: Vanguardia.

Thông tin ban đầu, tất cả người trên máy bay đều thiệt mạng, gồm cơ trưởng Eliodoro Álvarez và 5 chính trị gia là thành viên đảng Trung tâm Dân chủ Colombia (cánh hữu). Trong các chính trị gia có Tiến sĩ Felipe Carreño, ứng cử viên cho chức Thống đốc tỉnh Meta của đảng Trung tâm Dân chủ; cựu Thượng nghị sĩ Nohora Tovar và phu quân.

Bà Tovar (55 tuổi) từng là thượng nghị sĩ từ năm 2014 đến 2018. Bà cũng từng là đại sứ Colombia tại CH Dominica và Haiti. Còn ông Carreno từng tranh cử thống đốc tỉnh Meta vào tháng 10 năm ngoái.

Nguyên nhân máy bay rơi vẫn đang được điều tra. Tổng thống cánh tả Gustavo Petro đã gửi lời chia buồn trên tài khoản Twitter.