Tại sao các ngôi sao từ chối biểu diễn trong lễ nhận chức của Trump?

(PLO) -Truyền thông Mỹ đưa tin, Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chật vật tìm kiếm các ngôi sao hạng A đồng ý biểu diễn trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2017.
Ông Donald Trump và vợ - Melania Trump tại đài truyền hình NBC năm 2012
Ông Donald Trump và vợ - Melania Trump tại đài truyền hình NBC năm 2012

Trong lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009, ca sĩ-diễn viên Beyonce và nữ hoàng nhạc soul Aretha Franklin biểu diễn. Trong thời gian ở Nhà Trắng, ông Obama chào đón nhiều ca sĩ-nhạc sĩ lừng danh như Rihanna, James Taylor, Kendrick Lamar… Nhưng ông Donald Trump có vẻ không được may mắn như thế.

Phản đối sự bảo thủ, thù ghét

Theo trang tin Mỹ The Wrap, ủy ban nhậm chức của ông Trump đang đỏ mắt tìm kiếm các nghệ sĩ nổi tiếng sẵn sàng biểu diễn trong lễ nhậm chức sắp tới. “Họ đang gọi cho các công ty giải trí, người quản lý, người quen biết để tìm người và họ đang gặp vấn đề”, một nguồn tin nói với The Wrap.

Ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên John Legend, người từng giành 10 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar, là khách của gia đình Tổng thống Obama trong một số dịp. Anh cho biết không “ngạc nhiên tí nào” trước việc ông Trump gặp khó trong việc mời gọi các ngôi sao.

“Những người sáng tạo có xu hướng phản đối sự bảo thủ và thù ghét”, John Legend nói với BBC. “Chúng tôi có xu hướng suy nghĩ tự do. Nếu ai đó thuyết giảng về sự chia rẽ, thù ghét và bảo thủ, họ sẽ khó có khả năng thu hút được những người sáng tạo đến với mình”, anh nói.

Danh ca Thụy Điển Zara Larsson nói với BBC: “Rất nhiều nghệ sĩ rất ủng hộ bà Hillary Clinton và chống ông Donald Trump. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ làm vậy (biểu diễn trong lễ nhậm chức ngày 20/1)”.

Elton John tuyên bố sẽ không biểu diễn trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump
Elton John tuyên bố sẽ không biểu diễn trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump

Dù vậy, đội ngũ của ông Trump dường như đã có thành quả hồi tháng trước, khi tuyên bố rằng, một ngôi sao hạng A sẽ tham gia lễ tuyên thệ của tân tổng thống tại Nhà Trắng. “Elton John sẽ biểu diễn trong buổi hòa nhạc của chúng tôi”, Anthony Scaramucci, thành viên của ủy ban nhậm chức tổng thống, thông báo. Scaramucci nói rằng, ông Trump sẽ là tổng thống đầu tiên bước vào Nhà Trắng với quan điểm ủng hộ người đồng tính.

Nhưng sau thông báo đó, ca sĩ-nhạc sĩ lừng danh Elton John (công khai là người đồng tính từ năm 1988) ra một tuyên bố với những lời lẽ nặng nề. Người đại diện của Elton John viết: “Không đúng. Ông ấy sẽ KHÔNG biểu diễn (viết hoa chữ “không”). Không đúng sự thật một tí nào”.

Rapper Kanye West nói rằng lẽ ra anh đã bỏ phiếu cho ông Trump và đã gặp vị tổng thống đắc cử hôm 13/12/2016. Sau cuộc gặp, hai người từ chối nói về lễ nhậm chức. Ông Trump nói rằng, họ “chỉ là bạn bè”.

Mới đây, trước đám đông khán giả ở bang California, Kanye West nói: “Tôi nói các bạn biết tôi đã không bỏ phiếu. Nhưng điều tôi không nói các bạn biết là nếu tôi đi bầu cử, tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Trump”.

Nhiều khán giả phản ứng bằng cách la ó và ném đồ lên sân khấu. Rapper da màu nói rằng, anh ủng hộ ông Trump không có nghĩa là anh không ủng hộ quyền của phụ nữ và phong trào “Black Lives Matter” (chống lại sự bất bình đẳng và hành vi bạo lực của cảnh sát Mỹ đối với người da màu). Tại lễ trao giải MTV music video năm ngoái, anh tuyên bố sẽ ra tranh cử tổng thống vào năm 2020.

Trả thù lao cao cho các ca sĩ?

The Wrap đưa tin, đội ngũ của ông Trump vẫn hy vọng mời được các ngôi sao như Bruno Mars, Justin Timberlake… Tình thế căng thẳng đến nỗi họ có thể phải phá bỏ nguyên tắc để trả thù lao cho các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ nhậm chức. “Họ sẵn sàng trả tiền”, nguồn tin nói và ngụ ý rằng số tiền có thể lên đến 6 con số.

Tuy nhiên, người phát ngôn của ủy ban nhậm chức tổng thống, Boris Epshteyn, phủ nhận. “Không ai có vị trí chính thức hoặc có quan hệ chính thức với ủy ban đang tham gia vào việc như vậy (trả thù lao cho nghệ sĩ)”, ông Epshteyn khẳng định.

John Legend từng giành 10 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar
John Legend từng giành 10 giải Grammy, 1 giải Quả cầu vàng và 1 giải Oscar

Nhưng nếu có thù lao, có nghệ sĩ nào nhận lời không? “Tôi nghĩ mình sẽ không nhận tiền”, ngôi sao nhạc pop Adam Lambert nói. Lambert tích cực ủng hộ quyền của người đồng tính, từng cộng tác với ban nhạc Queen.

Rick Astley, huyền thoại nhạc pop Anh hồi thập niên 80, tỏ ra không quả quyết như Lambert. “Chấp nhận hay không còn tùy thuộc độ lớn của chi phiếu”, anh cười nói. Về chiến thắng bầu cử của ông Donald Trump, anh nói: “Về mặt chính trị, năm nay, cả thế giới đã rung chuyển”.

“Nhưng dù là ông Donald Trump hay ai khác, tôi cũng không chắc là tôi có muốn đến lễ nhậm chức của một tổng thống Mỹ và biểu diễn ở đó hay không. Thú thật, tôi nghĩ đó không phải là nơi dành cho một nghệ sĩ Anh”, Astley nói.

Trong khi đó, Matt Goss (từng là ca sĩ chính của ban nhạc pop Bros của Anh, hiện sinh sống, phát triển sự nghiệp Mỹ) nói rằng, dù giữ vị trí đội trưởng danh dự trong quân đội Mỹ, đang định cư ở Las Vegas, nhưng anh sẽ không tham dự lễ nhậm chức của tân tổng thống, đồng thời là tổng tư lệnh.

Một nghệ sĩ người Anh khác, Matt Healy, ca sĩ chính của ban nhạc rock The 1975, có lẽ là người duy nhất chia sẻ ý định biểu biểu trong lễ nhậm chức của ông Trump. Healy nói anh sẽ hát trong buổi lễ, nhưng với một điều kiện.

“Nếu họ đưa tôi đầy tiền mặt. Và xem chuyện gì sẽ xảy ra. Sẽ có sự lộn xộn”, anh nói. Vậy, mức thù lao phải trả cho anh là bao nhiêu? “Tôi muốn gì à? Ồ, ông ấy (Donald Trump) có thắt lưng bằng vàng trên máy bay của ông ấy. Vì thế, ít nhất là 1 triệu bảng Anh”, Healy trả lời.../.

Ông Trump sẽ không làm “Người tập sự”

Ông Donald Trump vừa phủ nhận thông tin sau khi trở thành tổng thống, ông vẫn tiếp tục làm việc với phần mới nhất của chương trình truyền hình thực tế đình đám “Apprentice” (Người tập sự). Trước đó, báo chí đưa tin ông sẽ tiếp tục làm giám đốc điều hành của chương trình mà ông tham gia thành lập hơn chục năm trước.

Beyonce biểu diễn trong lễ nhận chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009
Beyonce biểu diễn trong lễ nhận chức của Tổng thống Mỹ Barack Obama năm 2009

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết rằng, chương trình mới “Celebrity Apprentice” sẽ do “kẻ hủy diệt” Arnold Schwarzenegger đảm nhiệm vai trò MC.

“The Apprentice” đánh giá khả năng kinh doanh của một nhóm 16-18 thí sinh trong suốt một mùa thi. Ông Trump là MC của chương trình này suốt 14 mùa từ năm 2004 tới 2015, khi ông tham gia chính trường. Ông thường loại thí sinh bằng một câu nói sau này trở thành slogan của chương trình:

“You’re fired” (Bạn bị sa thải). Trong 6 mùa đầu tiên, giải thưởng của reality show này là một năm điều hành các công ty của tỷ phú Trump với mức lương khởi điểm 250.000 USD.

Đọc thêm