Tại sao nhiều bệnh viện Mỹ yêu cầu đeo khẩu trang?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ đã khôi phục việc bắt buộc đeo khẩu trang trong bệnh viện ở một số bang.
Ảnh minh hoạ: Reuters.
Ảnh minh hoạ: Reuters.

Vào ngày 4/1, các bệnh viện ở ít nhất 4 tiểu bang của Mỹ đã ban hành quy định đeo khẩu trang trong bối cảnh các trường hợp mắc COVID-19, cúm theo mùa và các bệnh về đường hô hấp khác gia tăng.

Các cơ sở chăm sóc sức khỏe ở các tiểu bang như New York, California, Illinois và Massachusetts đã yêu cầu bệnh nhân và nhà cung cấp dịch vụ đeo khẩu trang.

"Chúng tôi không muốn tái diễn tình trạng thiếu y, bác sĩ. Khi làn sóng omicron xảy ra năm 2022, vấn đề lớn nhất đối với chúng tôi không phải là bệnh nhân, mà rất nhiều y, bác sĩ nghỉ làm vì mắc COVID-19", Tiến sĩ Ashwin Vasan - Ủy viên Y tế của thành phố New York nói.

Theo ​​Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, có hơn 29.000 ca nhập viện do mắc COVID-19 trên khắp nước Mỹ từ ngày 17 đến ngày 23/12/2023, tăng hơn 16% so với tuần trước đó. CDC cũng báo cáo, có hơn 14.700 ca nhập viện vì cúm mùa trong cùng thời gian này.

Số liệu của CDC cho thấy hơn 1,1 triệu người Mỹ mắc COVID-19 đã tử vong. Một tỷ lệ cao hơn hầu hết các quốc gia phát triển khác.

Đọc thêm