Tài xế buồn ngủ, xe khách lao xuống sông khiến 2 người tử vong?

(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định tạm giam đối với lái xe ô tô khách gây tai nạn hôm 4/6 làm 2 người chết và 2 người bị thương. Lái xe Lê Văn Tùng cho biết là do buồn ngủ nên mới để xảy ra sự việc trên. 
Chiếc xe khách sau khi được vớt lên bờ
Chiếc xe khách sau khi được vớt lên bờ

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 4/6 tại km 377 +600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, xe khách BKS: 98B-021.48 do anh Lê Văn Tùng (SN 1989, thường trú tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển chạy hướng Bắc - Nam đâm vào thành cầu Hổ, sau đó lao xuống mép sông. 

Vụ tai nạn khiến bà Vũ Thị Ngân (SN 1941, thường trú tại xã An Thượng, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) và Trần Văn Bưởi (SN 1965, phụ xe, thường trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tử vong. 

Ngoài ra, làm 2 người trên xe gồm: Đặng Văn Hùng (SN 1972, thường trú tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) và Thân Nhâm Trường (SN 1968, thường trú tại xã Tân Cường, huyện Tây Châu, tỉnh Tây Ninh) bị thương nặng. 

Vụ tai nạn cũng đã làm một số hành khách trên xe bị xây xước nhẹ, sang chấn tâm lý nhưng đã xuất viện.

Lái xe Lê Văn Tùng cho biết là do buồn ngủ nên mới để xảy ra sự việc trên. 

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm