Tài xế “ôm” tiền tỷ của giám đốc bỏ trốn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thay vì cầm tiền Giám đốc giao đi lấy hàng, Cường đã “ôm” số tiền trên rồi bỏ trốn vào TP.HCM. Với hành vi này, tài xế phải trả giá bằng 13 năm tù.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Mạnh Cường (SN 1986, ở Quế Võ, Bắc Ninh) ra xét xử về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Quang Phương (Giám đốc Cty CP XNK Xăng dầu).

Hồ sơ vụ án thể hiện, tháng 12/2019, anh Lê Quang Phương ký hợp đồng lao động, tuyển Nguyễn Mạnh Cường làm lái xe ô tô đầu kéo rơ mooc bồn chở xăng, dầu cho công ty. Công việc của Cường là lái xe đi nhập và giao xăng, dầu cho các cây xăng của công ty và cây xăng khác của khách trên cả nước.

Chiều 27/1/2020 (Mùng 3 Tết Nguyên đán), anh Phương gọi điện cho Nguyễn Mạnh Cường và anh Phạm Quốc Hòa (là lái xe của công ty), yêu cầu chiều 28/1/2020 (tức Mùng 4 Tết Nguyên đán) đến bãi xe của công ty để lấy xe, đi Nghệ An nhập xăng.

Chiều 28/1/2020, anh Phương đến bãi xe, đưa cho Cường 1 tỷ đồng được để trong túi nilon màu đen để Cường trả tiền mua xăng cho đối tác trong Nghệ An. Ngay sau khi nhận được số tiền trên, Cường đã nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, Cường điều khiển ô tô đầu kéo ra Quốc lộ 1A hướng đi Nghệ An. Đến khoảng 6h ngày 29/1/2020, Cường cho ô tô đầu kéo đến bãi rửa xe ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An rồi để lại đây. Sau đó, Cường cầm số tiền 1 tỷ đồng của anh Phương, cất vào ba lô cá nhân, gọi taxi đến TP Vinh (Nghệ An).

Khi đến TP Vinh, Cường bắt xe khách, bỏ trốn vào TP.HCM. Trên đường đi, Cường đã sử dụng số tiền 2,4 triệu đồng để trả tiền taxi và tiền xe khách. Số tiền còn lại, Cường để trong ba lô, đi vào TP.HCM lẩn trốn để chiếm đoạt số tiền trên.

Quá trình sống tại TP.HCM, Cường hành nghề “đạo chích”, trộm xe máy. Ngày 23/5/2021, Cường trộm xe máy tại quận Gò Vấp (TP.HCM) và bị bắt giữ. Đến ngày 13/4/2022, TAND quận Gò Vấp đưa Cường ra xét xử và tuyên phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 9/5/2023, Nguyễn Mạnh Cường chấp hành xong hình phạt tù của bản án trên.

Về phía anh Lê Quang Phương, sau khi Cường lái xe đi, do không liên lạc được với Cường, ngày 25/2/2020, anh Phương đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội trình báo. Ngày 9/5/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Cường.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Mạnh Cường khai nhận hành vi phạm tội và khai số tiền gần 1 tỷ đồng, Cường bị mất trên xe khách tại trạm dừng nghỉ ở Bình Định. Sau khi bị mất tiền, Cường không đi trình báo, không xác định được đặc điểm chiếc xe khách mà Cường đi. Ngoài lời khai của Cường không có tài liệu khác nên không có căn cứ để kết luận đối với việc Cường làm mất số tiền trên.

Với hành vi nêu trên, Cường bị HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

*Tên bị hại và người liên quan đã được thay đổi.

Đọc thêm