Tấm lòng của nữ doanh nhân “tâm - tài”

(PLO) - Đầy bản lĩnh, thành đạt trên nhiều lĩnh vực nhưng có tấm lòng nhân ái, nhiệt huyết với các phong trào khuyến học, khuyến tài, văn nghệ, thể thao ở trong và ngoài tỉnh An Giang, đó là nữ doanh nhân duyên dáng, xinh đẹp Bành Thị Kim Hương - Giám đốc điều hành DNTN vàng Kim Hương - Ủy viên Ban thường vụ Hội Bảo trợ Người tàn tật, người già cô đơn và trẻ mồ côi tỉnh An Giang; Ủy viên Quỹ Bảo trợ trẻ em, thành viên BCH Hội Phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang.
Nữ doanh nhân Kim Hương trao quà cho hộ nghèo đón Tết
Nữ doanh nhân Kim Hương trao quà cho hộ nghèo đón Tết

Chuyện nghề

Phải thuyết phục mãi, nữ doanh nhân xinh đẹp Kim Hương mới chịu dành thời gian kể lại những ký ức xưa. Nữ doanh nhân Kim Hương chậm rãi: “Chị được sinh ra, lớn lên trong một gia đình có một cuộc sống tương đối đầy đủ. Ngay từ nhỏ, chị luôn mơ ước sau này sẽ nối nghiệp song thân với nghề kinh doanh vàng và trở thành một nhà kinh doanh thành đạt bằng chính tài năng và bản lĩnh của mình. Sau khi lập gia đình, chị tạm gác niềm mơ ước cháy bỏng của mình vì thời điểm bấy giờ Nhà nước không cho phép kinh doanh mặt hàng kim loại quý này nên chị phải kinh doanh mỹ phẩm, thời trang và “nhà sách giải phóng”. Nhờ có bản lĩnh vững vàng, linh hoạt vượt khó, nhanh nhẹn, tháo vát nên chị kinh doanh rất hiệu quả…”. 

Năm 1989, Kim Hương mới có điều kiện theo đuổi ước mơ cháy bỏng thuở nhỏ là thành lập doanh nghiệp tư nhân Kim Hương, chuyên kinh doanh vàng. Buổi đầu, gặp rất nhiều khó khăn, Hương không ngừng học hỏi, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong nghề. Lòng đam mê, ý chí quyết tâm theo đuổi nghề gia truyền, Hương nhận ra một chân lý: Uy tín và chất lượng sản phẩm còn quý hơn vàng! Nhờ vậy, nữ trang Kim Hương dần dần chiếm được lòng tin khách hàng thông qua việc từng bước áp dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ vào chế tác kinh doanh vàng, nâng cao dần chất lượng sản phẩm…

Kiên trì, chịu khó cộng với trí thông minh, nhạy bén nắm bắt thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị hiếu khách hàng... chẳng bao lâu, nghề kinh doanh vàng, bạc của Bành Thị Kim Hương đã thành công! Hàng trang sức bằng vàng mang thương hiệu “Kim Hương”, với các sản phẩm nghệ thuật đẹp mắt do đội ngũ nhân viên lành nghề chế tác đã làm tôn thêm vẻ đẹp quý phái, đài các cho khách hàng-nhất là làm tôn thêm nét quyến rũ cho người phụ nữ nên được đông đảo khách hàng tin dùng. Thương hiệu nữ trang vàng KIM HƯƠNG ngày càng đáp ứng được thị hiếu của nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh An Giang và trở thành nhà cung cấp nữ trang chuyên nghiệp. 

Doanh nhân Bành Thị Kim Hương
Doanh nhân Bành Thị Kim Hương

Hết lòng vì cộng đồng

Thành công trên thương trường, doanh nhân Kim Hương luôn quan tâm tích cực đến các hoạt động từ thiện-xã hội. Hằng năm, Kim Hương luôn dành cả tỷ đồng để đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học ở địa phương, cất nhà tình thương tặng hộ dân nghèo, gia đình chính sách neo đơn, tài trợ cho các điểm giữ trẻ mùa lũ, xây cầu-sửa đường giao thông và các phong trào thể thao, các hội thi văn nghệ, giáo dục của ngành - đoàn thể địa phương... Nhiều người ví nữ doanh nhân xinh đẹp Kim Hương như một “cô tiên” hay “bà tiên”; cán bộ, công nhân viên chức, bạn bè đồng nghiệp và người thân thì khen ngợi cô là “một nữ doanh nhân xinh đẹp vừa có tâm-vừa có tài”. Một sư thầy ở huyện Thoại Sơn (An Giang) đã sáng tác hai câu đối gửi tặng nữ doanh nhân Kim Hương như một sự ghi nhận công đức, thành quả của chị “KIM ngọc mãn đường danh lợi thỏa, HƯƠNG lan vạn lý phước duyên lưu”. 

Trong 10 năm nay, nữ doanh nhân Kim Hương đã đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội và góp vào Quỹ Vì người nghèo... Nổi bật, là việc xây dựng Cô nhi viện Suối nguồn tình thương ở tỉnh Vĩnh Long, xây mới nhiều cầu giao thông nông thôn ở An Giang và Kiên Giang cất tặng nhiều nhà tình thương, mái ấm cho người nghèo, hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em, mổ cườm mắt đặt thủy tinh thể cho những bệnh nhân mù nghèo, trao học bổng, tặng quà… giúp đỡ học sinh nghèo và những mảnh đời bất hạnh. Doanh nhân Kim Hương còn là Chủ tịch Trường Khai Trí tọa lạc xã Phú Hòa, huyện Thoại Sơn (An Giang) tài trợ chi phí ăn, ở, dạy học thường xuyên 120 trẻ mồ côi ở đây. Nữ doanh nhân Bành Thị Kim Hương chia sẻ: “Thấy quanh mình còn rất nhiều người khổ, cuộc sống của mình đã ổn định rồi, nghe theo lời mẹ dạy “dư ăn-dư để thì phải giúp đỡ những người thiếu thốn”, chị làm theo mẹ. Lo cho người nghèo, người cơ nhỡ có nhà ở ổn định vượt qua cảnh khốn khó, giúp được một học sinh nghèo tiếp tục đến trường... là lòng chị tràn ngập niềm vui và hạnh phúc bởi mình làm cho người khác được vui là mình cảm thấy vui”.

 Nói về doanh nghiệp Kim Hương, Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang khẳng định, “chúng tôi ghi nhận sâu sắc tấm lòng thiện nguyện của bà Kim Hương đã đóng góp tích cực vào các hoạt động từ thiện-xã hội và các chương trình xây dựng nông thôn mới, các phong trào khuyến học-khuyến tài ở địa phương. Tinh thần hăng hái, tích cực vì cuộc sống cộng đồng của bà Hương trong thời gian qua rất đáng khen ngợi. Bà Kim Hương thật là một nữ doanh nhân tài-đức vẹn toàn!”

Những năm qua, chị Bành Thị Kim Hương đã vinh dự nhận được Huân chương Lao động hạng III, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công Thương và trên 100 cúp vàng, giải thưởng thương hiệu cùng nhiều Bằng khen...

Đọc thêm