TAND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tránh sự thật vì "ngại" chính quyền?

Chỉ được  phép thu hồi 1.250 ha đất tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu nhưng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã “lạm thu” lên thành 13.461.784,4m2. Thậm chí, một thôn không nằm trong danh sách bị thu hồi đất cũng được UBND tỉnh cho vào danh sách thu hồi. Số đất vượt thu này lại được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đem cho một đơn vị bên ngoài thuê với thời hạn 50 năm.

Chỉ được  phép thu hồi 1.250ha đất tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu nhưng UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã “lạm thu” lên thành 13.461.784,4m2, vượt gần 100 ha so với sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ. Thậm chí, một thôn không nằm trong danh sách bị thu hồi đất cũng được UBND tỉnh “tiện thể” cho vào danh sách thu hồi. Số đất vượt thu này lại được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đem cho một đơn vị bên ngoài thuê với thời hạn 50 năm.

Thu vượt quy hoạch hàng nghìn m2 đất

Ngày 2/6/2008, Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành văn bản số 841/TTg-KTN chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Long Sơn, theo đó cho phép UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu (BR-VT) thu hồi 1.250ha đất tại xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu để phục vụ dự án nêu trên.

Toàn bộ diện tích đất thôn 4 vô cớ bị UBND tỉnh đưa vào diện thu hồi.

Thêm vào đó, ngày 12/5/2008 Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã có văn bản số 3412/BKH-KCN&KCX gửi Thủ tướng Chính phủ thông báo rõ địa điểm khu vực quy hoạch dự án gồm: thôn 01, thôn 02, thôn Rạch Già và thôn Bến Điệp xã Long Sơn và cũng thể hiện  tổng diện tích thu hồi chỉ là 1.250ha.

Vậy mà ngày 05/01/2009, ông Trần Ngọc Thới - Phó chủ tịch UBND tỉnh BR-VT lại ký Quyết định số 01/QĐ-UBND  thu hồi 13.461.784,4m2 đất tại xã Long Sơn để phục vụ dự án. Như vậy, UBND tỉnh BR-VT đã thu hồi “vượt” gần 100ha so với quy định của Thủ tướng.

Lạ lùng hơn, diện tích đất thu hồi vượt, UBND tỉnh lại đem cho một đơn vị bên ngoài thuê với thời hạn 50 năm. Trong khi thôn 4 xã Long Sơn không nằm trong diện  quy hoạch của dự án nhưng UBND tỉnh lại đưa thôn 4 vào để thu hồi đất!?.

Thêm một chi tiết khác, sau đó Chính phủ đã ban hành văn bản bổ sung số 1203, ngày 21/7/2011 điều chỉnh diện tích đất phải thu hồi tại xã  xã Long Sơn giảm xuống còn 850ha, nhưng UBND tỉnh này vẫn không chấp hành điều chỉnh lại quyết định.

Mặc dù chưa có quyết định thu hồi đất cụ thể cho từng gia đình nhưng UBND xã Long Sơn đã lập kế hoạch kê khai thu hồi đất đến các hộ dân thôn 4. Phát hiện ra những điều khuất tất trên, người dân thôn 4 đã có đơn khiếu nại gửi các cấp chính quyền nhưng qua thời gian dài không cơ quan nào giải quyết, buộc lòng người dân thôn 4 phải kêu cứu đến các cơ quan báo chí.

Đồng thời, một số người dân đã ủy quyền cho ông Mai Văn Sông tại tổ 7, thôn 4 thuê luật sư khởi kiện vụ việc đến TAND tỉnh BR-VT. Các hộ dân yêu cầu UBND tỉnh sửa một phần quyết định số 01 của UBND tỉnh BR -VT chỉ thu hồi 1.250 ha đất như quy định của Thủ tướng và loại thôn 4 xã Long Sơn ra khỏi phạm vi quy hoạch khu công nghiệp Long Sơn.

Gian nan tiến trình khởi kiện

Vụ kiện được TAND tỉnh BR-VT thụ lý ngày 5/5/2011, trải qua 7 lần triệu tập đương sự, 2 lần mời “làm việc”, 4 lần đối thoại, 3 lần ra quyết định tạm hoãn và một lần ra quyết định tạm đình chỉ, và mãi đến ngày 19/6/2013 (sau 2 năm, 1 tháng, 14 ngày) vụ kiện mới được đưa ra xét xử.

HĐXX do ông Hoàng Thành Tùng, Phó Chánh án TAND tỉnh làm Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa đã tránh né sự thật, phớt lờ những chứng cứ của các luật sư và nguyên đơn trình bày trước tòa, và cuối cùng ra bản án  số 03/2013/HCST ngày 19/6/2013 “Đình chỉ vụ kiện hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai…”, với lý do nguyên đơn khởi kiện không đúng đối tượng. Đồng thời thừa nhận: “Tòa thụ lý hồ sơ vụ kiện là không đúng quy định của Luật Tố tụng Hành chính không đúng đối tượng khởi kiện và không đúng thẩm quyền…”

Vụ kiện này, người dân tập trung vào các vấn đề: Vì sao UBND tỉnh ban hành QĐ số 01 thu hồi vượt quy định của Chính phủ gần 100 ha đất rồi đem cho thuê; UBND tỉnh đưa thôn 4 vào diện thu hồi đất dựa vào căn cứ nào?... Tất cả những điều nguyên đơn và các luật sư nêu trước tòa đều có căn cứ lozic và dẫn chứng cụ thể nhưng đều không được “để mắt”.

Ngay sau tòa tuyên án, ông Mai Văn Sông (đại diện nguyên đơn) đã có đơn kháng cáo gửi Tòa phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đề nghị tuyên hủy toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của TAND tỉnh BR-VT. Hy vọng cấp phúc thẩm sẽ xét lại vụ việc này một cách khách quan, công tâm hơn.

Thiện Ngôn

Đọc thêm