Tăng cường hợp tác pháp luật - tư pháp giữa Việt Nam và Cộng hòa Pháp

(PLO) - Sáng qua 21/4, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã tiếp xã giao ông Jean-Noël Poirier - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Pháp tại Việt Nam và Đoàn Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Cộng hòa Pháp. 
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Pháp và Đoàn Hội đồng Thừa phát lại
Bộ trưởng chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ Pháp và Đoàn Hội đồng Thừa phát lại
Hai bên đánh giá cao những kết quả đạt được đồng thời khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Poirier khẳng định quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp với Việt Nam luôn được Pháp quan tâm và cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ trên nhiều lĩnh vực cụ thể, mà việc hợp tác trong lĩnh vực công chứng, thừa phát lại thời gian qua là những minh chứng điển hình.
Cảm ơn sự quan tâm của Chính phủ Pháp và những đóng góp của cá nhân Đại sứ trong Kế hoạch hợp tác, Bộ trưởng Hà Hùng Cường vui mừng nhận thấy ý tưởng về xây dựng Nhà Pháp luật Việt – Pháp trên mạng đã, đang trở thành hiện thực và mong chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Pháp sớm được thực hiện. 
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác các năm 2013 - 2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Đại sứ quán Pháp và Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Pháp tiến hành nhiều hoạt động tọa đàm trao đổi kinh nghiệm với các chuyên gia của Pháp, hỗ trợ tích cực cho Bộ Tư pháp trong quá trình xây dựng một số đạo luật quan trọng của Việt Nam như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự…
Riêng về hoạt động thi hành án dân sự và thừa phát lại, Bộ trưởng chia sẻ, việc khôi phục chế định Thừa phát lại ở Việt Nam không hoàn toàn dễ dàng. Trong khi Chính phủ, Bộ Tư pháp Việt Nam luôn mong muốn đẩy mạnh xã hội hóa các nghề bổ trợ tư pháp thì đáng tiếc vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa thực sự thấu hiểu về Thừa phát lại. 
Qua một thời gian thực hiện thí điểm, Bộ trưởng thông tin, hiện chế định này thu được nhiều kết quả khả quan với 3 chức năng là lập vi bằng, tống đạt văn bản và xác minh điều kiện thi hành án, trực tiếp tổ chức thi hành án. 
Cuối năm 2015, Bộ Tư pháp sẽ tổng kết việc thí điểm và dự kiến đề xuất Quốc hội cho phép thực hiện chính thức cũng như xây dựng một đạo luật về Thừa phát lại nên rất cần có thêm những kinh nghiệm đáng quý từ Pháp. Cảm ơn một lần nữa sự hỗ trợ vừa qua, Bộ trưởng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác của Pháp về pháp luật và tư pháp trong thời gian tới.
Ngay sau buổi tiếp xã giao, được sự đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã dự Lễ ký Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp năm 2015 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Hội đồng Thừa phát lại quốc gia Pháp. 
Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng nhằm triển khai Hiệp định giữa Chính phủ hai nước về hợp tác pháp luật và tư pháp ký tại Hà Nội từ năm 1993, thể hiện sự hợp tác toàn diện và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác về pháp luật và tư pháp nói chung, tăng cường quan hệ hợp tác song phương, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực thi hành án dân sự, thừa phát lại nói riêng. 
Thứ trưởng cũng kỳ vọng trên cơ sở hai văn kiện đã ký kết, hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động hợp tác cụ thể trong thời gian tới. Về phần mình, Bộ Tư pháp Việt Nam sẽ tích cực chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan tư pháp địa phương và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thắng lợi các hoạt động hợp tác để qua đó tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc. 

Đọc thêm