Tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị

(PLVN) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, diễn ra ngày 28/9, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, thông qua Ngày hội, đã góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.

Là hoạt động thiết thực, có hiệu quả

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, qua 20 năm, việc tổ chức Ngày hội tại các địa bàn dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất hàng năm (18/11) đã đi vào cuộc sống, được triển khai rộng khắp. Qua đó, tăng cường công tác vận động, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết (ĐĐK) toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong các giai đoạn.

Theo bà Trương Thị Mai, Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc là một trong những biểu hiện rất sinh động kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ khi ra đời đến nay, đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày hội là hoạt động thiết thực, có hiệu quả và đã hiệu triệu, thu hút được sự tham gia tự nguyện, rộng rãi, đông đảo nhất của các tầng lớp Nhân dân; phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân với vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc.

“Điều quan trọng của Ngày hội chính là không khí vui tươi, đoàn kết, phấn khởi ở từng tổ dân phố, từng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, khóm, sóc, từ đô thị, đồng bằng đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của các tầng lớp Nhân dân, các giai tầng, các tôn giáo đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng, khẳng định tinh thần chung sức, chung lòng, tô đậm thêm truyền thống tốt đẹp của dân tộc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng của từng người dân, mỗi gia đình cùng xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân

Chia sẻ cảm xúc về những lần tham dự Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư, bà Trương Thị Mai cho rằng, đây là quá trình mỗi khu dân cư cùng nỗ lực, phấn đấu vươn lên, thay đổi sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống; là tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân tương ái, tối lửa tắt đèn có nhau...

“Tất cả quá trình đó kết tinh trong Ngày hội, làm nên tinh thần của Ngày hội mà Nhân dân là trung tâm, là chủ thể. Đồng thời, đây cũng là dịp để tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”, bà Trương Thị Mai nói.

Bà Trương Thị Mai cho biết, 20 năm qua, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, địa phương đã về dự Ngày hội cùng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con ở các địa bàn dân cư, chia sẻ, động viên, định hướng cho sự phát triển của cơ sở, sâu sát hơn với thực tiễn cuộc sống, góp phần cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định chủ trương, chính sách, qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết, máu thịt giữa Đảng với Nhân dân, tăng cường đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao, biểu dương những kết quả quan trọng mà MTTQ Việt Nam đã đạt được 20 năm qua trong thực hiện chủ trương tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc. Đồng thời cho rằng đây là kinh nghiệm quý báu để Mặt trận tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả trong tổ chức Ngày hội thời gian tới.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư. Từ đó đưa Ngày hội thực sự là động lực, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sự đóng góp công sức của nhân dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, mọi nhà, mọi người đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nêu rõ, chỉ khi nào người dân đón nhận, là người chủ thực sự, tích cực tham gia và cảm nhận được Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc chính là cuộc sống của mình thì khi ấy Ngày hội mới đạt được thành công.

Đọc thêm