Tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Phần Lan

(PLVN) -Ngày 3/3, tại trụ sở Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế đã có buổi tiếp và làm việc với Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam.
Tăng cường quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Phần Lan

Cùng tham dự buổi tiếp có bà Nguyễn Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, ông Trần Văn Dũng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 2, Tổng cục Thi hành án dân sự và ông Nguyễn Văn Quang, Trưởng phòng Hợp tác quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội.

 Thay mặt Bộ Tư pháp, ông Nguyễn Hữu Huyên gửi lời cảm ơn tới Ngài Đại sứ đã dành thời gian và sự quan tâm tới những hoạt động hợp tác của Bộ Tư pháp, cụ thể đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng trở lại đây Đại sứ đến thăm và làm việc tại Bộ nhằm thảo luận các giải pháp triển khai kết quả chuyến thăm Phần Lan của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào cuối tháng 9/2019.  

Về hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hai bên thống nhất nhận định các nước Châu Âu nói chung, Phần Lan nói riêng rất có kinh nghiệm trong đào tạo luật, do vậy cần xúc tiến kết nối để Trường đại học Luật Hà Nội sớm thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ sở đào tạo luật có uy tín tại Phần Lan. Hình thức hợp tác có thể đa dạng như trao đổi sinh viên, giảng viên; cấp học bổng; phối hợp tổ chức hội thảo khoa học quốc tế; phối hợp công bố nghiên cứu quốc tế…

Ngài Đại sứ cũng bày tỏ thiện chí là cầu nối góp phần thúc đẩy hợp tác về đào tạo luật trong thời gian tới. Đồng thời, Đại sứ cũng đưa ra một số ý tưởng về khả năng hợp tác trong đào tạo Luật thương mại quốc tế vì nhu cầu về chuyên gia trong lĩnh vực này có thể tăng  lên trong thời gian tới trong bối cảnh hiệp định EVFTA và EVIPA sắp có hiệu lực.

Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam (bên trái) và ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (bên phải) tại buổi tiếp
Ngài Kari Kahiluoto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam (bên trái) và  ông Nguyễn Hữu Huyên, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp (bên phải) tại buổi tiếp

Tại buổi làm việc, hai bên cũng thảo luận khả năng hợp tác về tăng cường hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là công tác thu hồi tài sản, nâng cao hiệu lực thi hành các bản án/quyết định về dân sự, kinh tế do Tòa án tuyên.

Buổi làm việc đã diễn ra trong không khí hữu nghị, cởi mở. Hy vọng rằng trong thời gian tới, quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa 2 nước sẽ ngày càng được củng cố, đáp ứng lợi ích của mỗi bên, phù hợp với đà phát triển của quan hệ hợp tác song phương về kinh tế, đầu tư hiện nay.

Đọc thêm