Tăng mạnh số người nhiễm HIV mới trong quan hệ tình dục đồng giới

(PLO) - Số người nhiễm HIV mới phát hiện trong nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM) đang có xu hướng tăng (từ 1,1% năm 2015 lên 24,87% vào tháng 10/2018).
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin trên được bà Lã Thị Lan – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội – cho biết tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay, 27/11.

Thông tin tại Hội nghị, bà Lan cho biết, tính đến ngày 30/10/2018, số trường hợp lây nhiễm HIV/AIDS hiện đang còn sống là 20.666; bệnh nhân nhiễm HIV đã tử vong do AIDS là 6.011, trong đó 10 tháng đầu năm đã phát hiện được thêm 910 trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện, tăng 23.47% so với cùng kỳ năm 2017.

100% quận, huyện trên địa bàn TP Hà Nội đều có người nhiễm HIV; 577/584 xã, phường, thị tấn đã phát hiện người nhiễm HIV (chiếm 94,9%). Các trường hợp nhiễm HIV tập trung chủ yếu ở các quận nội thành; với 10 quận, huyện cao nhất chiếm 62,02% tổng số trường hợp nhiễm HIV.

Theo Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, các trường hợp nhiễm HIV mới phát hiện 10 tháng đầu năm 2018 chủ yếu là nam giới (chiếm 73,31%); gặp ở mọi lứa tuổi, trong đó độ tuổi dưới 30 chiếm 43%, tăng hơn rất nhiều so với tỉ lệ 29% của năm 2013.

Đường lây nhiễm qua quan hệ tình dục (bao gồm cả đồng giới và khác giới) tăng cao, từ 29,5% năm 20153 lên 65,71% vào tháng 10/2018; lây qua đường máu giảm từ 69,8% của năm 2013 xuống còn 32,42%.

“Đặc biệt, trong những năm gần đây, số người nhiễm HIV mới phát hiện trong nhóm nam quan hệ tình dục với nam (MSM) đang có xu hướng tăng (từ 1,1% năm 2015 lên 24,87% ở tháng 10/2018)”, bà Lan cho hay. 

Theo lý giải của Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội, sự gia tăng mạnh mẽ này có thể do trong những năm gần đây có nhiều chương trình, dự án hướng tới nhóm đối tượng này và đặt nhóm đối tượng này là mục tiêu hoạt động chủ yếu.

Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cũng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2018 có 38 cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp, trong đó có 13 người là cán bộ y tế, 17 người là công an, 5 hộ lý và 3 người khác. 100% cán bộ bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp được điều trị dự phòng bằng thuốc ARV.

Đọc thêm