Tăng tiền, có tăng mức phí bảo hiểm y tế?

Sau khi Báo PLVN online có bài phản ánh về Dự án hỗ trợ y tế cho các hộ cận nghèo tham gia BHYT tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiều ý kiến  đề nghị cho biết rõ hơn nội dung của Dự án cũng như quyền lợi của người cận nghèo khi dự án được triển khai. Chúng tôi đã trao đổi với ông Hà Văn Thúy, Giám đốc Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (Dự án - Bộ Y tế).

Sau khi Báo PLVN online có bài phản ánh về Dự án hỗ trợ y tế cho các hộ cận nghèo tham gia BHYT tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiều ý kiến  đề nghị cho biết rõ hơn nội dung của Dự án cũng như quyền lợi của người cận nghèo khi dự án được triển khai. Chúng tôi đã trao đổi với ông Hà Văn Thúy, Giám đốc Dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Bắc Trung Bộ (Dự án - Bộ Y tế).

Ông có thể cho biết, khi Dự án được triển khai, nhóm đối tượng này sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia BHYT?

Theo Văn bản chính thức của Dự án, khi người cận nghèo tham gia BHYT, ngoài việc họ được ngân sách nhà nước  hỗ trợ 50% giá trị thẻ BHYT như trước, các đối tượng này sẽ được Dự án hỗ trợ thêm 30% giá trị thẻ.

Ngoài ra, nếu tất cả các thành viên trong hộ gia đình cận nghèo cùng tham gia BHYT,  họ sẽ được hỗ trợ  tới 40%. Tức là, các thành viên trong gia đình hộ cận nghèo khi tham gia BHYT chỉ phải đóng thêm mức phí  là 10%. Tuy nhiên, để triển khai trên thực tế,  Bộ Y tế vẫn phải chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Có nghĩa là Dự án đang còn vướng mắc, thưa ông?

Không hẳn vậy.Bộ Tài chính có ý kiến rằng, số tiền 30%  mà Dự án hỗ trợ  cho hộ cận nghèo vẫn là tiền từ ngân sách nhà nước (nguồn vốn của dự án là chúng ta vay của Ngân hàng Thế giới chứ không phải nguồn viện trợ không hoàn lại).

Bởi vậy, theo quan điểm của Bộ Tài chính thì nên cắt bớt phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước mà hiện các hộ cận nghèo đang được hưởng và gộp số tiền hỗ trợ từ Dự án vào khoản này, sao cho tổng mức hỗ trợ cho hộ cận nghèo chỉ dừng ở con số 50% mức phí BHYT mà thôi. Để thống nhất trong hướng xử lý, chúng tôi phải chờ ý kiến của Thủ tướng.

Nếu được duyệt, lúc nào Dự án sẽ triển khai, thưa ông?

Từ nay đến 31/12/2010 sẽ  hoàn thành danh sách các  hộ cận nghèo có nhu cầu cần hỗ trợ của 6 tỉnh. Nếu xong, Dự án sẽ bắt đầu triển khai vào đầu năm 2011 và  dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 2/2016.

Thưa ông,các tỉnh miền núi phía Bắc, số hộ cận nghèo tương đối nhiều, tại sao Dự án chỉ triển khai ở 6 tỉnh Bắc Trung Bộ ?

Năm 2009, Dự án hỗ trợ y tế cho các hộ cận nghèo tham gia BHYT đã triển khai ở các tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Các vùng, miền khác tuy không triển khai dự án này, nhưng người cận nghèo ở đó cũng đã và đang được nhà nước hỗ trợ  bằng nhiều hình thức khác nhau. Như tại 5 tỉnh Tây Nguyên, từ năm 2005, các bệnh nhân khi đi khám -chữa bệnh, đã được hỗ trợ  tiền ăn, tiền chi phí đi lại; dự án này vừa kết thúc vào tháng 6 vừa qua. Và hơn 1 năm nay, chính sách hỗ trợ này cũng đang được thực hiện tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc…

c
Hỗ trợ Bảo hiêm y tế - nguồn động viên với người cận nghèo

Nhiều người cận nghèo lo lắng rằng, khi họ được áp dụng mức hỗ trợ từ Dự án thì phí mua BHYT có tăng?

Điều này còn phụ thuộc vào chính sách của nhà nước. Nhưng Nhà nước thu phí tham gia BHYT ở mức nào thì vẫn hỗ trợ  theo tỷ lệ (50% hoặc 80%)  trên mức thu  đấy.

Trên thực tế, việc xác nhận hộ cận nghèo sẽ dễ nảy sinh tiêu cực. Có thể  vì vụ lợi hoặc nể nang mà cán bộ có trách nhiệm sẽ xác nhận cho những hộ không đủ tiêu chuẩn vẫn được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước. Ông nghĩ sao trước vấn đề này?

Trong quá trình thực hiện thì chưa thể biết được hết những vấn đề nảy sinh. Nhưng Dự án khi triển khai phải có giám sát và kiểm toán độc lập, trên cơ sở đó cố gắng thực hiện chính sách một cách công bằng, hiệu quả và minh bạch. Chúng tôi sẽ thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát đột xuất để tránh chuyện đó xảy ra.

Trân trọng cảm ơn ông!

Vân Anh (thực hiện)

Đọc thêm