Tạo thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận thông tin các cơ quan nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 9/4, tại Hà Nội đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật “Tiếp cận cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước - nâng cao cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật tại Việt Nam”.
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: ĐL)
Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: ĐL)

Nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường tiếp cận thông tin số cho người khuyết tật chữ in tại Việt Nam”, do Hội Người mù Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) thực hiện, với sự tài trợ của Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam, cuộc họp là cơ hội để các bên liên quan cùng thảo luận về thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu khai mạc, bà Đinh Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam cho biết, việc người khuyết tật (NKT), trong đó có người khiếm thị, tiếp cận được các cổng thông tin điện tử/ website không đơn thuần là vấn đề kỹ thuật, mà còn là biểu hiện cụ thể của quyền công dân, của sự tham gia bình đẳng vào đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; giúp NKT chủ động tiếp cận các nội dung thông tin, nâng cao năng lực tự chủ và khả năng hòa nhập. Đây cũng là bước đi thiết yếu trong tiến trình xây dựng xã hội số toàn diện, bao trùm cho tất cả mọi người.

Bà Đinh Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: ĐL)

Bà Đinh Việt Anh – Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: ĐL)

“Tăng cường khả năng tiếp cận các cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước cũng chính là hành động thiết thực nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Phó Chủ tịch Hội Người mù Việt Nam khẳng định.

Ông Patrick Haverman - Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cam kết UNDP cùng với Hội Người mù Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành thông qua dữ liệu, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nâng cấp từng cổng thông tin. (Ảnh: ĐL)

Ông Patrick Haverman - Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam cam kết UNDP cùng với Hội Người mù Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành thông qua dữ liệu, phân tích và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình nâng cấp từng cổng thông tin. (Ảnh: ĐL)

Đồng quan điểm, ông Patrick Haverman - Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhận định: “Đây có thể chỉ là một bước đi nhỏ, nhưng là bước đi then chốt trên hành trình “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong xã hội số, cũng như hiện thực hóa các mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, được ban hành theo Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào năm 2020”.

Tại cuộc họp, TS Cù Kim Long – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày tham luận về thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bao trùm và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho khuyết tật. Theo TS Cù Kim Long, thực tiễn cho thấy, NKT tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình chuyển đổi số, như: Hạ tầng số chưa đồng đều và chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng; thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc và thiết kế bao trùm; thiếu thiết bị hỗ trợ và công nghệ trợ năng; năng lực số của NKT còn hạn chế.

Phần tham luận của TS Cù Kim Long – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phần tham luận của TS Cù Kim Long – Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trước những rào cản trên, để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bao trùm và đảm bảo quyền tiếp cận thông tin cho NKT, TS Cù Kim Long đề xuất 5 giải pháp nhằm tăng cường cơ hội cho NKT, bao gồm: Hoàn thiện thể chế và tiêu chuẩn kỹ thuật về khả năng truy cập số; hỗ trợ phát triển công nghệ trợ năng; nâng cao năng lực số và phổ cập kiến thức công nghệ cho NKT; thúc đẩy hợp tác công – tư và sự tham gia của NKT trong thiết kế chính sách; thiết lập bộ chỉ số và cơ chế giám sát việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin.

Các chuyên gia đã công bố kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến đóng góp. (Ảnh: PV)

Các chuyên gia đã công bố kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến đóng góp. (Ảnh: PV)

Cũng trong khuôn khổ cuộc họp, các chuyên gia đã công bố kết quả nghiên cứu và tham vấn ý kiến đóng góp cho Báo cáo đánh giá tính tiếp cận của 20 cổng thông tin điện tử/ website của Văn phòng Quốc hội, Chính phủ và các bộ do Hội Người mù Việt Nam và UNDP thực hiện năm 2024. Đồng thời, đưa ra các khuyến nghị cụ thể nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin cho NKT.

Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến cho báo cáo nghiên cứu, thảo luận các giải pháp tăng cường tính tiếp cận của các cổng thông tin điện tử/ website, từ đó giúp hoàn thiện báo cáo, cũng như đề ra các giải pháp góp phần nâng cao cơ hội hòa nhập cho NKT trong xã hội số.

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: PV)

Các đại biểu tham dự cuộc họp. (Ảnh: PV)

Đọc thêm