Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vinachem

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc vừa có cuộc làm việc tại Việt Nam, bày tỏ mong muốn tìm hiểu môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vinachem.
Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vinachem

Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Nguyễn Hoàng Anh vừa có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc (Juhua) do ông Li Jun - Tổng giám đốc Tập đoàn dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Li Jun - Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Trung Quốc (Juhua) cho biết: Tập đoàn Juhua được thành lập năm 1958. Sau hơn 60 năm phát triển, Juhua hiện có 12.000 nhân viên, hơn 70 công ty con và công ty mẹ, có diện tích 10 km2 và có hơn 200 bộ thiết bị chính. Trước đây, sản phẩm chính của Juhua là phân bón và hóa chất công nghiệp. Đến năm 1990, Tập đoàn chuyển sang lĩnh vực công nghiệp flo, vì đây là sản phẩm được ứng dụng rất nhiều cho những ngành khác, có sự phát triển rất lớn và lâu dài, tương lai rộng mở. Hiện tại, Juhua là một trong những cơ sở sản xuất hóa chất flo lớn nhất Trung Quốc.

Theo ông Li Jun, flo là hóa chất được áp dụng cho rất nhiều trong các ngành nghề, do đó, nhu cầu sử dụng loại hóa chất này là rất lớn. Juhua có cơ sở hạ tầng công cộng như tuyến đường sắt đặc biệt, nhà máy nhiệt điện tự cung cấp, hệ thống cấp nước và bảo vệ môi trường, và các điều kiện hỗ trợ cho phát triển công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, ông Li Jun bày tỏ mong muốn tìm hiểu môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam; đồng thời, tìm kiếm cơ hội hợp tác với Vinachem.

Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh cho biết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với ngành công nghiệp hóa chất đã được định hướng dài hạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 với sự tham gia quyết liệt của cả hệ thống chính trị; phấn đấu nền công nghiệp hóa chất Việt Nam được phát triển với đa số các phân ngành có công nghệ tiên tiến chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và năng suất cao; bước đầu chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, làm chủ công nghệ sản xuất một số sản phẩm chất lượng cao; phát huy nội lực, góp phần vào phát triển một nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ.

Định hướng chung của Chính phủ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo hướng là một ngành công nghiệp nền tảng, hiện đại với cơ cấu ngành tương đối hoàn chỉnh gồm 10 phân ngành: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa dược, hóa dầu, hóa chất cơ bản, các sản phẩm cao su, điện hóa, chất tẩy rửa, sơn - mực in, khí công nghiệp. Trong đó tập trung vào chiến lược phát triển một số phân ngành trọng điểm là hóa chất cơ bản, hóa dầu, cao su kỹ thuật, hóa dược và phân bón.

“Trên tinh thần đó, Ủy ban nhiệt liệt hoan nghênh các hoạt động đầu tư, hợp tác của Tập đoàn Juhua tại Việt Nam; qua đó góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam nói chung và sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp hóa chất nói riêng. Đối với đề nghị hợp tác phát triển với các doanh nghiệp thuộc Ủy ban, mà đặc biệt là các doanh nghiệp trong lĩnh vực liên quan như Vinachem; Ủy ban đề nghị Tập đoàn Juhua chủ động, tiếp tục làm việc cụ thể với Vinachem tìm kiếm khả năng hợp tác cụ thể để triển khai; cùng nhau phát triển, trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam” - Chủ tịch CMSC Nguyễn Hoàng Anh nhấn mạnh.

Đọc thêm