Tập đoàn Masan ủng hộ 60 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối qua 5/6, tại Nhà hát lớn Hà Nội, trong Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống dịch COVID-19 do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì, Tập đoàn Masan đã ủng hộ 60 tỷ đồng cho Quỹ này.
Đại diện Tập đoàn Masan ủng hộ 60 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Đại diện Tập đoàn Masan ủng hộ 60 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng COVID-19.

Trao đổi với PLVN, đại diện Tập đoàn Masan cho biết, đơn vị đã ủng hộ 60 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin nhằm chung tay cùng Chính phủ và nhân dân cả nước phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngay từ đầu dịch, Tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã ủng hộ hàng trăm nghìn sản phẩm thiết yếu, trị giá tương đương gần 10 tỷ đồng đến các lực lượng tuyến đầu chống dịch, đến người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cụ thể, chia sẻ những khó khăn, tiếp sức cho các cán bộ chiến sĩ, lực lượng phòng chống dịch ở tuyến đầu, trong những ngày cuối tháng 5/2021, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) - thành viên của Tập đoàn Masan đã trao tặng các sản phẩm thiết yếu đến 200 đồn biên phòng và 611 chốt chống dịch dọc theo biên giới Tây Nam như An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau.

Gần 4.000 thùng sản phẩm dinh dưỡng như mì Omachi, Kokomi, nước tăng lực Wake-Up 247 … đã được trao tận tay các chiến sĩ biên phòng, lực lượng phòng, chống dịch ở tuyến đầu. Đây là những việc làm thiết thực, kịp thời khích lệ tinh thần, chăm lo sức khỏe cho các chiến sĩ, góp phần cùng nhân dân cả nước phòng chống đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, ngày 24/5, Tập đoàn Masan đã hỗ trợ các sản phẩm thiết yếu bao gồm 1.000 thùng mì Omachi và 500 thùng nước yến Hari-Hari, đồng hành cùng nhân dân và người lao động các tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh chống dịch.

Trước đó, ngày 18/5, Masan Consumer cũng đã trao tặng 600 thùng sản phẩm thiết yếu bao gồm nước tăng lực Wake-Up 247, Xúc xích Ponnie, Vinacafé 3in1, mì Kokomi… đến 22 điểm chốt biên giới tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An và đồn biên phòng Pò Hèn, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Masan Consumer cũng đồng hành cùng Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS, Quỹ Hope… trao tặng gần 3.000 thùng sản phẩm dinh dưỡng đến các nhân viên y tế bệnh viện Phổi Trung Ương, trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa Quang Phúc (Hà Nội), các chốt chống dịch tại TP.HCM và bà con khó khăn trong vùng dịch hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.

Tổng cộng, Tập đoàn Masan và các công ty thành viên đã hỗ trợ hơn 12.000 thùng sản phẩm thiết yếu gồm thực phẩm dinh dưỡng và nước tăng lực cho các đơn vị tuyến đầu và nhân dân các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các hoạt động hỗ trợ thiết thực này của Công ty Masan Consumer nói riêng và Tập đoàn Masan nói chung sẽ còn tiếp tục được thực hiện, thể hiện nghĩa cử đẹp và tính nhân văn trong văn hóa của doanh nghiệp.

Tập đoàn này cũng cho biết sẵn sàng chi tiền của doanh nghiệp để tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho khoảng hơn 22.000 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn này đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ.

Đọc thêm